Run tay là một đặc điểm đặc trưng của bệnh Parkinson
Có thể cải thiện triệu chứng bệnh Parkinson mà không dùng thuốc không?
Cách khắc phục tình trạng khó nuốt ở người bệnh Parkinson
Lưu ý về chế độ sinh hoạt lành mạnh cho người bệnh Parkinson
Tại sao khiêu vũ lại là lựa chọn hoàn hảo cho người bệnh Parkinson, trầm cảm?
Theo đó, nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Y khoa Anh (The BMJ) đã phân tích dữ liệu xu hướng bệnh tật từ 195 quốc gia, kết hợp với các biến số ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc bệnh. Tại Mỹ, số ca bệnh Parkinson được chẩn đoán ước tính sẽ tăng 60%, nâng tổng số người mắc bệnh lên khoảng 1 triệu. Nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng số ca bệnh đang tăng đều đặn, với khoảng 90.000 người được chẩn đoán mỗi năm, tăng đáng kể so với con số 40.000 đến 60.000 người cách đây 1 thập kỷ.
Bệnh Parkinson chủ yếu ảnh hưởng đến người lớn tuổi, và nghiên cứu còn dự báo rằng tỷ lệ mắc bệnh sẽ tăng cao nhất ở nhóm người trên 80 tuổi. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này được cho là do dân số già hóa. Mặc dù hiện tại chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh Parkinson, nhưng việc chẩn đoán sớm có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.
Bệnh Parkinson là gì và ai có nguy cơ cao mắc bệnh?
Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh, thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hoá, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị rung cứng. Khi bệnh tiến triển có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, làm thiếu hụt dopamine.
Nguyên nhân chính xác của sự thoái hóa tế bào thần kinh này vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã xác định được một số yếu tố nguy cơ tiềm ẩn. Yếu tố di truyền được cho là có liên quan trong khoảng 10-15% trường hợp, đặc biệt là ở những bệnh nhân khởi phát bệnh ở độ tuổi trẻ hơn. Ngoài ra, các yếu tố môi trường như tiếp xúc với thuốc trừ sâu, chấn thương đầu và lối sống cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Nam giới và người dân sống ở một số khu vực địa lý nhất định cũng có nguy cơ cao hơn.
Theo GS.TS Earl R. Dorsey thuộc khoa Thần kinh học tại Đại học Rochester (Mỹ), quá trình phát triển bệnh lý có thể bắt đầu từ mũi hoặc ruột, cho thấy mối liên hệ mật thiết với các chất độc hại trong môi trường.

Bệnh Parkinson xuất hiện chủ yếu ở người cao tuổi và được dự đoán sẽ tăng cao trong thời gian sắp tới vì sự già hoá dân số.
Triệu chứng sớm của bệnh Parkinson
1. Mất khứu giác: Đây là một trong những dấu hiệu sớm và phổ biến nhất, ảnh hưởng đến hầu hết người bệnh ở một giai đoạn nào đó.
2. Táo bón: Rối loạn tiêu hóa này thường xuất hiện trước các triệu chứng vận động.
3. Run rẩy: Khoảng 70-80% người bệnh trải qua run, thường xảy ra khi nghỉ ngơi và giảm khi vận động hoặc ngủ. Run có thể bắt đầu ở một bên cơ thể, thường là ở tay, môi, chân hoặc hàm.
4. Rối loạn giấc ngủ: Các chuyển động đột ngột trong khi ngủ có thể là dấu hiệu đặc trưng của bệnh Parkinson.
5. Chữ viết nhỏ: Thay đổi trong chữ viết, như chữ viết trở nên nhỏ và khó đọc hơn, là một dấu hiệu tiềm ẩn.
6. Thay đổi vận động: Bệnh Parkinson có thể gây ra nhiều thay đổi trong vận động, bao gồm di chuyển chậm, giảm vung tay khi đi bộ, khó khăn trong việc chớp mắt hoặc mỉm cười, và đau nhức cơ thể.
7. Thay đổi giọng nói: Giọng nói có thể trở nên nhỏ hơn, khàn hơn hoặc lắp bắp.
8. Lo lắng: Các triệu chứng không vận động như lo lắng và trầm cảm có thể xuất hiện do sự thay đổi hóa học trong não.
Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể gặp thêm các triệu chứng như chóng mặt, thay đổi tư thế (cúi cổ, khom vai, gập khớp) và khó khăn trong các hoạt động hàng ngày.
Trên thực tế, việc chẩn đoán bệnh Parkinson có thể gặp khó khăn do các triệu chứng của bệnh khá giống với nhiều vấn đề sức khỏe khác và cùng với đó, hiện vẫn chưa có xét nghiệm cụ thể nào để xác định bệnh. Các bác sĩ thường dựa vào tiền sử bệnh, mô tả chi tiết các triệu chứng và tiền sử gia đình của người bệnh để đưa ra kết luận. Trong trường hợp có người thân mắc Parkinson, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm di truyền.
Bình luận của bạn