Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp cần được phát huy trong cộng đồng - Ảnh: Đào Dung
Công nghệ y tế nổi bật tại Triển lãm CES 2026
Chế độ ăn thân thiện với người bệnh Parkinson
U xơ tử cung sau mãn kinh có tự teo nhỏ không?
Suy thận độ 3: Giải pháp hỗ trợ làm chậm tiến triển bệnh
Trong năm 2025, cả nước đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% từ người hiến máu tình nguyện, tương đương khoảng 1,75% dân số tham gia hiến máu. Đây là nguồn lực quan trọng giúp hệ thống y tế từng bước bảo đảm máu cho cấp cứu và điều trị, đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tăng cao.
Tuy nhiên, theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, riêng trong 3 tháng đầu năm 2026, nhu cầu máu để phục vụ điều trị cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực miền Bắc ước tính khoảng 122.000 đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, lượng máu dự trữ vẫn thiếu khoảng 31.000 đơn vị so với nhu cầu dự kiến, cho thấy áp lực lớn đối với công tác bảo đảm nguồn máu.
PGS.TS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, cho biết trong điều kiện bình thường, mỗi tuần Viện cần khoảng 9.500 đơn vị máu. Khi bước vào giai đoạn cận Tết, con số này tăng lên 10.000-10.500 đơn vị mỗi tuần. Nếu nguồn máu không được bổ sung kịp thời, nguy cơ thiếu máu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị, khiến một bộ phận người bệnh không được bảo đảm đủ máu khi cần truyền.
Một khó khăn mang tính đặc thù của lĩnh vực truyền máu là các chế phẩm máu có thời hạn bảo quản ngắn. Với điều kiện bảo quản phổ biến hiện nay, hồng cầu chỉ sử dụng trong khoảng 35-42 ngày, tiểu cầu tối đa 5 ngày. Vì vậy, việc tích trữ máu trong thời gian dài là không khả thi. Nguồn cung chỉ có thể được duy trì ổn định nếu hoạt động hiến máu diễn ra đều đặn, liên tục, kể cả trong các dịp lễ, Tết.
Để bảo đảm cân đối nguồn máu, Trung tâm Máu quốc gia đang triển khai điều phối liên vùng, không chỉ phục vụ khu vực miền Bắc mà còn hỗ trợ các địa phương khác khi cần thiết. Đồng thời, Viện duy trì tiếp nhận máu tất cả các ngày, kể cả trong kỳ nghỉ Tết, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.
Trong bối cảnh đó, ngành y tế kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe chủ động tham gia hiến máu để góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Thông tin về các chương trình hiến máu tổ chức theo từng đợt, cũng như lịch hiến máu cụ thể, được cập nhật thường xuyên trên website chính thức của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại địa chỉ: vienhuyethoc.vn.
Bên cạnh đó, người dân có thể trực tiếp đến hiến máu tại Viện hoặc các điểm hiến máu cố định.
1. Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy): Từ 7h đến 18h tất cả các ngày.
2. Tại các điểm hiến máu cố định ở Hà Nội dưới đây: 8h - 11h30 và 13h30 - 16h30 từ Thứ Ba đến Chủ nhật.
– Số 18 Quán Sứ, phường Hoàn Kiếm
– Số 132 Quan Nhân, phường Thanh Xuân
– Số 1 Hoàng Cầu, phường Đống Đa
– Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Km13+500, Quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi.
Khi đến hiến máu, người dân cần mang theo căn cước công dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc xuất trình VNeID (định danh mức 2).








Bình luận của bạn