Liên tiếp phát hiện, thu giữ hàng nghìn bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Bánh Trung thu không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội - Ảnh: Cục TTTN.

Ăn bánh Trung thu thế nào để không lo tăng cân?

Podcast: Cách lựa chọn và bảo quản bánh Trung thu an toàn

Giữa "ma trận" bánh trung thu, làm sao chọn được hàng chất lượng?

Ăn bánh trung thu như thế nào để bảo vệ sức khỏe?

Hà Nội: Phát hiện gần 4.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Theo thông tin của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Cục TTTN - Bộ Công Thương), vào ngày 2/10, Công an phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô tải (BKS 29D-219.xx) đang dừng đỗ tại số 16 phố Lý Nam Đế với những biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chứa gần 4.000 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất.

Chủ lô hàng là P.X.M (sinh năm 1980, trú tại Hà Đông, Hà Nội) đã không thể xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc, chất lượng của lô hàng này. Đáng chú ý, đối tượng P.X.M khai nhận đã mua số bánh trôi nổi trên thị trường chỉ với giá khoảng 19 triệu đồng, một mức giá rất thấp cho gần 4.000 sản phẩm (khoảng hơn 4.700 VNĐ/chiếc), cho thấy chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất của số bánh này là rất đáng ngờ.

CA Phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng Đội QLTT số 2 kiểm tra lô hàng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội - Ảnh: Cục TTTN

CA Phường Hoàn Kiếm phối hợp cùng Đội QLTT số 2 kiểm tra lô hàng bánh Trung thu không rõ nguồn gốc trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội - Ảnh: Cục TTTN

Mục đích của đối tượng là mang đi rao bán kiếm lời, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ lớn vào dịp lễ. Hiện toàn bộ số hàng hóa đã được tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Hiện, toàn bộ số hàng hóa vi phạm cùng các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2 để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tại Hà Nội chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn về hoạt động kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc trong mùa lễ hội. Các đợt kiểm tra cao điểm của lực lượng QLTT và Công an tại nhiều tỉnh, thành phố khác cũng liên tiếp phát hiện các vụ vi phạm lớn.

Liên tiếp phát hiện bánh Trung thu không rõ nguồn gốc tại nhiều tỉnh, thành phố

Trước đó, ngày 29/9, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Lai Châu đã tiến hành kiểm tra một xe khách biển kiểm soát 24H-025.34 chạy tuyến Lai Châu - Lào Cai, phát hiện trên xe có nhiều thùng cát-tông, bên trong chứa 900 chiếc bánh dạng bánh nướng, bánh dẻo (bánh Trung thu), trên vỏ bánh in nhiều chữ nước ngoài. 

Lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng hóa này nên Đoàn liên ngành đã đưa lái xe, phương tiện cùng tang vật về trụ sở để xác minh mở rộng và xử lý theo quy định.

Tại Hà Nội, ngoài vụ việc vừa phát hiện ở phố Lý Nam Đế, các đội QLTT còn thu giữ thêm hàng nghìn sản phẩm khác, ví dụ như vụ việc 2.500 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc tại phường Cửa Nam.

Lực lượng công an Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bánh, kẹo Trung thu không đảm bảo an toàn thực phẩm trong 3 ngày kiểm tra - Ảnh: CA Đà Nẵng

Lực lượng công an Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bánh, kẹo Trung thu không đảm bảo an toàn thực phẩm trong 3 ngày kiểm tra - Ảnh: CA Đà Nẵng

Còn tại Đà Nẵng, từ ngày 23-25/9, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh Trung thu tại xã Thăng Điền, xã Thăng Bình và phường Bàn Thạch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 4.000 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, chưa được tự công bố sản phẩm; gần 1000 bánh Trung thu thập cẩm thực hiện công bố chất lượng sản phẩm, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu; gần 5.000 bánh Trung thu nướng thành phẩm chưa công bố chất lượng sản phẩm, không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc nguyên liệu...

Những con số này cho thấy, hàng chục ngàn chiếc bánh Trung thu kém chất lượng, không được kiểm định đang tìm cách tuồn vào thị trường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Các đối tượng thường lợi dụng chợ mạng, xe tải vận chuyển đường dài và các điểm bán lẻ tạm thời để tiêu thụ, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Thời điểm càng gần Tết Trung thu, nhu cầu tiêu thụ bánh kẹo, đặc biệt là bánh nướng, bánh dẻo của người dân tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng đưa ra thị trường nhiều loại bánh không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, thậm chí giả mạo các thương hiệu uy tín, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người người dân và gây dư luận xấu trong xã hội.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục Quản lý thị trường và Công an các tỉnh, thành phố, đã liên tục thực hiện các kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường thực phẩm dịp Trung thu. Trọng tâm của các đợt kiểm tra là: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu nhỏ lẻ, hộ gia đình; Các kho hàng, điểm tập kết hàng hóa nhập lậu, trôi nổi. Kiểm tra nghiêm ngặt hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc nguyên liệu và hạn sử dụng.

Các hành vi vi phạm không chỉ bị tịch thu, tiêu hủy hàng hóa mà còn bị xử phạt hành chính nghiêm khắc, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho người tiêu dùng.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác và trang bị kiến thức để phân biệt bánh Trung thu an toàn:

- Chọn mua tại địa chỉ uy tín: Ưu tiên mua bánh của các thương hiệu lớn, nổi tiếng và tại các cửa hàng, siêu thị, đại lý chính thức.

- Kiểm tra bao bì và nhãn mác: Bánh Trung thu thật luôn có bao bì nguyên vẹn, nhãn mác đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt, bao gồm: tên nhà sản xuất, địa chỉ, thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng rõ ràng, sắc nét. Tuyệt đối không mua các sản phẩm in chữ nước ngoài mà không có nhãn phụ tiếng Việt.

 
Hiệp Nguyễn
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội