Bác sỹ gợi ý: Cách phân biệt IBS và ung thư buồng trứng giai đoạn sớm

Triệu chứng ung thư buồng trứng giai đoạn sớm dễ bị nhầm với triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.

Mối liên hệ giữa hội chứng ruột kích thích và rối loạn cương dương

5 thói quen giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc chứng ruột kích thích

Cách kiểm soát hội chứng ruột kích thích khi đi du lịch

Lưu ý về dinh dưỡng đối với người mắc hội chứng ruột kích thích

Khi khối u ác tính ở buồng trứng được phát hiện ở giai đoạn sớm, tiên lượng sống sót của bệnh nhân là rất khả quan. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), đối với loại ung thư buồng trứng phổ biến nhất, nếu được chẩn đoán và điều trị trước khi tế bào ung thư lan rộng ra ngoài buồng trứng (giai đoạn chưa di căn) thì tỷ lệ bệnh nhân sống sót sau 5 năm có thể đạt trên 90%.

Tuy nhiên, theo thống kê của ACS, chỉ có khoảng 20% trường hợp Ung thư buồng trứng được phát hiện ở giai đoạn đầu. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do việc phát hiện sớm khối u buồng trứng gặp nhiều khó khăn. TS. Marilyn Huang, Giám đốc khoa Ung thư phụ khoa tại Bệnh viện UVA Health (Mỹ) đã chỉ ra rằng, sự thiếu vắng các công cụ sàng lọc hiệu quả tương tự như đối với ung thư vú là một trong những yếu tố then chốt. Bên cạnh đó, các biểu hiện lâm sàng của ung thư buồng trứng thường không đặc hiệu và dễ bị bỏ qua.

Một số triệu chứng ban đầu có thể bao gồm cảm giác đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn và sự thay đổi trong thói quen đại tiện. Điều đáng nói là những dấu hiệu này lại trùng lặp và thường bị nhầm lẫn với các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS). Sự tương đồng này gây ra thách thức trong việc nhận diện sớm các trường hợp ung thư buồng trứng, dẫn đến việc bệnh thường chỉ được phát hiện ở các giai đoạn muộn hơn, khi khả năng điều trị thành công đã giảm đáng kể.

Triệu chứng của ung thư buồng trứng và IBS là gì?

Nếu để so sánh, người bệnh hoàn toàn có thể thấy các triệu chứng ban đầu của ung thư buồng trứng và IBS sẽ rất giống nhau. Cụ thể

Với ung thư buồng trứng:

- Đầy bụng.

- Khó tiêu.

- Buồn nôn.

- Áp lực ở vùng chậu và lưng.

- Không có cảm giác thèm ăn, khi ăn thường nhanh no.

- Giảm cân không rõ nguyên nhân.

- Có sự thay đổi nhu động ruột.

- Đi tiểu thường xuyên.

IBS là bệnh mạn tính nên nếu những triệu chứng ngày càng tiến triển nặng, người bệnh cần đi khám và sàng lọc ngay lập tức.

IBS là bệnh mạn tính nên nếu những triệu chứng ngày càng tiến triển nặng, người bệnh cần đi khám và sàng lọc ngay lập tức.

Với các triệu chứng của IBS sẽ bao gồm:

- Đau bụng (thường kèm theo đi ngoài).

- Có sự thay đổi trong nhu động ruột.

- Đầy hơi.

- Luôn có cảm giác nặng bụng.

- Có chất nhầy màu trắng trong phân.

Phân loại các triệu chứng

TS. Huang giải thích rằng buồng trứng dù có liên kết nhưng lại ở bên ngoài tử cung, tức là chúng “trôi nổi” tự do trong khoang chậu. Tương tự, ruột non cũng có khả năng “trôi nổi” trong khoang bụng chậu. Vì chúng đều ở vị trí này này nên khi một khối u buồng trứng phát triển, chúng có thể xâm lấn, dính vào ruột, từ đó gây ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa bình thường của ruột.

Cũng chính vì sự tương tác kể trên nên một trong những dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng thường bị bỏ qua bởi cả bệnh nhân và đôi khi cả bác sĩ ban đầu là cảm giác căng tức hoặc khó chịu âm ỉ ở vùng bụng, có thể kèm theo các cơn co thắt nhẹ.

Một triệu chứng khác thường gặp ở cả ung thư buồng trứng và IBS là tình trạng đầy hơi. Trong ung thư buồng trứng, hiện tượng này xảy ra do sự tích tụ dịch bất thường trong ổ bụng. Ngược lại, ở IBS, đầy hơi có thể liên quan đến chế độ ăn uống, ví dụ như ăn các loại thực phẩm giàu chất xơ, đồ chiên rán hoặc đồ uống có ga.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Tiêu hóa Canada (Gastrointestinal Society), cảm giác đầy hơi trong cả hai trường hợp có thể rất giống nhau, gây khó khăn trong việc phân biệt nguyên nhân. Mặc dù có sự trùng lặp về triệu chứng nhưng một điểm khác biệt quan trọng có thể giúp nhận biết chính là diễn tiến của bệnh.

Theo BS. Adnan R. Munkarah đồng thời là Giám đốc lâm sàng của Hệ thống Y tế Henry Ford (Mỹ), IBS là một bệnh lý mạn tính với các triệu chứng xuất hiện không liên tục, trong khi ung thư là một bệnh tiến triển, nghĩa là các triệu chứng có xu hướng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian. Do đó, nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về các triệu chứng ở vùng bụng, việc tham khảo ý kiến của bác sĩ phụ khoa và hỏi về các xét nghiệm cần thiết là biện pháp tốt nhất để có được chẩn đoán chính xác.

 
Hà Chi (Theo Everyday Heath)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư