Phát động “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024”

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024 - Ảnh: MOH.

5 cách vệ sinh cá nhân bố mẹ nên dạy cho trẻ nhỏ

Sai lầm khi vệ sinh cá nhân mọi người nên tránh

Các kỹ năng vệ sinh cá nhân mẹ cần dạy con

Unilever Việt Nam phát động chiến dịch “Tương lai xanh”

Đây là nhấn mạnh Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương tại buổi lễ Mít-tinh hưởng ứng “Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024” và phát động cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I” do Bộ Y tế, UBND tỉnh Đắk Nông cùng Unilever Việt Nam vừa tổ chức ở Đắk Nông.

Buổi mít tinh nhằm kêu gọi các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng cùng vào cuộc, chủ động tham gia và phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân góp phần phòng, chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe người dân.

Tại buổi mít tinh, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó chỉ đạo “Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân”.

Trong nhiều năm qua, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị xã hội thường xuyên tổ chức phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân” theo các chủ đề ưu tiên để giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe và với sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đáng khích lệ.

PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu - Ảnh: MOH

PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu - Ảnh: MOH

"Thói quen, hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường của cộng đồng đã có sự thay đổi cơ bản: tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng tăng gấp 2 lần sau 10 năm triển khai; 96% trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, tăng gần 12% so với năm 2012. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đã đạt 82%, đặc biệt, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên là ba vùng đã đạt trên 72% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Công tác đảm bảo nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp, vệ sinh trong cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đã từng bước được cải thiện. Các kết quả này đã góp phần giảm đáng kể các bệnh truyền nhiễm gây dịch ở nước ta...” - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá, sau hơn 10 năm thực hiện từ năm 2012 đến nay, phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân đã thể hiện rõ vai trò sứ mệnh của mình, giúp người dân có cái nhìn tích cực hơn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh cộng đồng, vệ sinh môi trường. Điều này thể hiện rõ nét qua việc, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Đắk Nông được xử lý tốt, số ca bệnh truyền nhiễm hàng năm liên quan đến nguồn nước, tiêu hóa giảm.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu - Ảnh: MOH

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu - Ảnh: MOH

Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Phong trào cho thấy đến năm 2023 tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 57% năm 2012 lên 82% năm 2023; Tỷ lệ người dân biết cần rửa tay với xà phòng sau khi đi vệ sinh đạt 90,6%; Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý tại bệnh viện đạt tỷ lệ khoảng 97%; Gần 80% cơ sở cấp nước được kiểm tra, giám sát theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; Tỷ lệ các đơn vị trong ngành y tế đã phát động và thực hiện công tác truyền thông phong trào “Xây dựng cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa” đạt 100%. Tình hình ngộ độc thực phẩm đang được kiểm soát.

Hiệu quả tích cực của Phong trào trong việc thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và cải thiện nước sạch cho người dân trong cộng đồng đã góp phần giảm tỷ lệ các bệnh truyền nhiễm liên quan đến vệ sinh và nước sạch từ 2 đến 17 lần như bệnh tiêu chảy, bệnh lỵ trực trùng, bệnh thương hàn, viêm não, bệnh tay chân miệng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi ở mức dưới 20% được xếp vào mức trung bình theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Phát động Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh -Sạch - Đẹp lần thứ I

Cũng tại buổi mít tinh hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân 2024, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế chính thức phát động cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I. Cuộc thi nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua của các cơ sở y tế trên toàn quốc trong xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. Từ đó góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên cả nước tích cực tham gia cuộc thi, coi đó là một nội dung trong phong trào thi đua hướng tới mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng cơ sở y tế trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị các đoàn viên, người lao động trong ngành y tế sẽ tích cực tham gia cuộc thi, xem đây là việc làm bổ ích, thiết thực.

Nội dung thi: Các cơ sở y tế tham gia Cuộc thi sẽ tự chấm điểm theo Bộ tiêu chí Cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp; quay 01 video về thực tế thực hiện Bộ tiêu chí và các sáng kiến cải tiến, hiệu quả áp dụng; mời người bệnh, người nhà người bệnh, khách hàng, người liên hệ công tác tại cơ sở y tế tham gia khảo sát đánh giá Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp bằng hình thức quét mã QR-code do Ban Tổ chức Cuộc thi cung cấp.

Thời gian tổ chức cuộc thi từ 15/08/2024 đến 31/05/2025. Toàn bộ thông tin cuộc thi có tại địa chỉ: https://skds.vn/csytxanhsachdep/

 
PV/Sức Khỏe+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn