Hình ảnh hẹp tắc động mạch liên thất trước của bệnh nhân được can thiệp tái thông - Ảnh: BVCC.
Mỡ máu cao - “thủ phạm” gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim
Podcast: Nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ do rối loạn mỡ máu
Kỹ thuật giúp phát hiện chính xác nguyên nhân nhồi máu cơ tim
Người bệnh mạch vành lưu ý gì để tránh nguy cơ nhồi máu cơ tim tái phát?
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh cho biết, anh N.T.H (29 tuổi, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) đến bệnh viện để nội soi dạ dày kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trước khi thực hiện thủ thuật, bệnh nhân được chỉ định làm điện tim theo quy trình sàng lọc. Kết quả điện tim cho bệnh nhân phát hiện những dấu hiệu bất thường khiến các bác sĩ lập tức mời hội chẩn chuyên khoa tim mạch.
Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán anh bị nhồi máu cơ tim cấp trước vách - một thể nhồi máu cơ tim nguy hiểm, có nguy cơ cao gây rối loạn nhịp tim, sốc tim, thậm chí ngừng tim và tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến phòng can thiệp tim mạch để chụp mạch vành.
Ê-kíp Khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch đã nhanh chóng tiến hành đặt stent tái thông dòng máu nuôi tim cho bệnh nhân. Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch. Tình trạng của bệnh nhân tiến triển tốt, không còn đau tức ngực, các chỉ số tim mạch dần ổn định và hồi phục nhanh.
Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đây là ca nhồi máu cơ tim trẻ nhất từ trước đến nay mà khoa tiếp nhận điều trị. Điều đáng lưu ý là bệnh nhân có triệu chứng rất nghèo nàn, chỉ thỉnh thoảng đau tức ngực nhẹ. Nếu không thực hiện điện tim trước nội soi dạ dày, nguy cơ bỏ sót nhồi máu cơ tim là rất lớn, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. May mắn người bệnh đã được phát hiện và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm”.
TTƯT.BsCKII Trần Quang Định, Trưởng khoa Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau can thiệp - Ảnh: BVCC
Theo bác sĩ Định, nhồi máu cơ tim trước đây thường phát hiện ở người cao tuổi, đặc biệt ở nhóm trên 50–60 tuổi, có các bệnh nền như: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... Tuy nhiên, những năm gần đây, số người trẻ mắc bệnh mạch vành ngày càng gia tăng.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống hiện đại thiếu lành mạnh như ít vận động, căng thẳng kéo dài, chế độ ăn nhiều chất béo, sử dụng thuốc lá, rượu bia và thói quen sinh hoạt không khoa học. Sự tích tụ mảng xơ vữa động mạch hoặc huyết khối đột ngột trong động mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim, cộng với việc người trẻ chủ quan, chậm trễ chẩn đoán khiến bệnh trở nên nguy hiểm, có thể gây tử vong.
Bác sĩ Định cũng cho rằng, trường hợp của nam thanh niên trên có thói quen ít vận động, một yếu tố nguy cơ âm thầm nhưng rất phổ biến ở người trẻ hiện nay, có thể góp phần thúc đẩy bệnh lý mạch vành tiến triển. Khi các yếu tố nguy cơ tích tụ theo thời gian, bệnh có thể diễn biến âm thầm và chỉ bộc lộ khi đã xảy ra những biến cố tim mạch nguy hiểm.
Các bác sĩ khuyến cáo, người dân, đặc biệt là người trẻ, không nên chủ quan với các biểu hiện đau tức ngực, khó chịu vùng ngực hoặc thượng vị, mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Khi có dấu hiệu bất thường, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch để được thăm khám sớm. Bên cạnh đó, việc phòng bệnh luôn là giải pháp quan trọng và bền vững nhất. Mỗi người cần chủ động thay đổi lối sống, tránh xa thuốc lá, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động thể lực thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ.








Bình luận của bạn