Xu hướng vui chơi không rượu bia của gen Z tại Vương quốc Anh

Người trẻ tại Vương quốc Anh tìm đến những điểm hẹn không rượu bia - Ảnh: Redemption Roasters

Danh sách cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài đạt chuẩn GMP đợt 53 có gì mới?

Vì sao người mắc bệnh tim thường dễ bị lạnh?

8 nhóm dưỡng chất giúp làn da rạng rỡ từ bên trong

3 thói quen gây hại sau bữa tối mà mọi người nên tránh

Quán rượu dần vắng người trẻ

Trong nhiều thập kỷ, các quán pub (cơ sở kinh doanh chuyên các thức uống chứa cồn) là điểm hẹn quen thuộc trong đời sống xã hội tại Vương quốc Anh. Đây là nơi người hâm mộ bóng đá tụ tập, đồng nghiệp gặp gỡ sau giờ làm hay các gia đình tổ chức những dịp kỷ niệm. Tuy nhiên, thói quen này đang dần thay đổi khi một bộ phận gen Z (những người sinh từ năm 1997 - 2012) hạn chế dùng đồ uống có cồn và tìm đến những hình thức giải trí khác.

Dữ liệu từ nghiên cứu công bố vào tháng 5 của Hiệp hội Bia và Quán rượu Vương quốc Anh (BBPA) cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, đã có 161 quán rượu đóng cửa tại Anh, xứ Wales và Scotland, tương đương gần 2 quán đóng cửa mỗi ngày. Kể từ năm 2000, hơn 1/4 số quán rượu đã ngừng hoạt động, giảm từ 60.800 cơ sở xuống còn khoảng 44.650 cơ sở vào năm 2025.

Một quán rượu đóng cửa tại London (Anh) trong năm 2024 - Ảnh: Carl Court/Getty Images

Một quán rượu đóng cửa tại London (Anh) trong năm 2024 - Ảnh: Carl Court/Getty Images

Theo bà Emma McClarkin, Giám đốc điều hành BBPA, chi phí vận hành và thuế tăng là nguyên nhân khiến nhiều quán rượu gặp khó khăn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng sự thay đổi trong thói quen giải trí của một bộ phận gen Z là một trong những yếu tố góp phần tạo nên xu hướng này.

Khi rượu bia trở thành "vấn đề" thay vì "giải pháp"

Tiến sĩ Thomas Thurnell-Read, giảng viên xã hội học tại Đại học Loughborough (Anh), cho biết với các thế hệ trước, việc uống nhiều rượu bia từng được xem là một phần quen thuộc của các hoạt động giao lưu xã hội, giải tỏa căng thẳng.

Thế nhưng, khi nhận thức về những tác hại tiềm tàng của việc uống rượu bia quá mức ngày càng tăng, hành vi này đã dần thay đổi, đặc biệt ở giới trẻ.

Trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội như Instagram hay TikTok ngày càng phổ biến, áp lực phải duy trì hình ảnh tích cực và làm việc hiệu quả khiến việc "nằm bẹp" sau những cuộc nhậu bị nhiều người coi là lãng phí thời gian.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Emily Nicholls, giảng viên xã hội học tại Đại học York (Anh), cho rằng nhiều người thuộc thế hệ gen Z hiện xem rượu bia là một phần của “vấn đề”, thay vì là “giải pháp” để giải tỏa áp lực trong cuộc sống.

Nghiên cứu của tổ chức nâng cao nhận thức về rượu bia Drinkaware (Vương quốc Anh) cũng ghi nhận xu hướng người trẻ chuyển sang sử dụng các loại đồ uống có nồng độ cồn thấp hoặc không cồn.

Những điểm hẹn mới của gen Z

Việc hạn chế rượu bia cũng khiến gen Z thay đổi cách gặp gỡ và giao lưu.

Sau đại dịch COVID-19, phong trào chạy bộ phát triển mạnh trong giới trẻ. Theo Ban tổ chức Giải Marathon London, hơn 30% số người hoàn thành cự ly hơn 42km trong năm nay thuộc nhóm từ 18 - 29 tuổi, tăng đáng kể so với mức khoảng 18 - 21% của các năm 2010, 2016 và 2019.

Rhys Lloyd (24 tuổi), sống tại vùng Brecon (xứ Wales), cho biết việc cắt giảm rượu bia để ưu tiên chạy bộ giúp anh cảm thấy khỏe mạnh hơn và nhận thức rõ hơn về việc duy trì lối sống lành mạnh.

Bên cạnh chạy bộ, môn quần vợt "trong lồng" (hay padel) - môn thể thao dùng vợt kết hợp giữa tennis và squash, được chơi trên sân nhỏ có tường/lưới bao quanh, cũng ngày càng trở nên phổ biến. Theo Hiệp hội Quần vợt Vương quốc Anh, đến cuối năm 2025 đã có khoảng 860.000 người Anh thử sức với môn thể thao này, tăng mạnh so với khoảng 15.000 người vào năm 2019. Các câu lạc bộ thể thao hiện không chỉ là nơi tập luyện, mà còn kết hợp với không gian làm việc và ăn uống, tạo điều kiện để người trẻ gặp gỡ, giao lưu thông qua các hoạt động vận động.

Padel được nhiều người trẻ tại Vương quốc Anh lựa chọn để rèn luyện sức khỏe và giao lưu xã hội - Ảnh: Sturdyracquets

Padel được nhiều người trẻ tại Vương quốc Anh lựa chọn để rèn luyện sức khỏe và giao lưu xã hội - Ảnh: Sturdyracquets

Xu hướng này cũng mở rộng sang các hoạt động giải trí không có đồ uống có cồn. Coffee Culture UK - doanh nghiệp tổ chức sự kiện tại Anh, đã biến các quán cà phê thành không gian tổ chức "coffee rave" - những buổi tiệc ban ngày kết hợp cà phê đặc sản, âm nhạc và khiêu vũ. Khoảng 2/3 người tham gia các sự kiện này ở độ tuổi từ 18 - 24. 

Bà Tanya Thadani, nhà sáng lập Coffee Culture UK, cho biết nhiều người thuộc gen Z đang tìm kiếm những trải nghiệm đề cao tính cộng đồng và sức khỏe, thay vì những buổi tiệc xoay quanh rượu bia.

Aditi Devali, một sinh viên 20 tuổi thường xuyên tham gia các sự kiện này, cho biết cô yêu thích âm nhạc sôi động nhưng không muốn ảnh hưởng đến nhịp sinh học hay giấc ngủ. Những buổi tiệc ban ngày giúp cô vừa tận hưởng được không khí lễ hội, vừa duy trì lịch trình sinh hoạt ổn định để học tập và làm việc hiệu quả vào ngày hôm sau.

 
Đào Dung (Theo CNN)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội