SARS-CoV-2 có khả năng tái kích hoạt các virus trong cơ thể
Y, dược học cổ truyền: Cùng quan tâm, cùng phát triển
Cúm mùa, bệnh truyền nhiễm tăng mạnh cuối năm, Bộ Y tế phát cảnh báo
Gene di truyền có thể ảnh hưởng đến sở thích ăn đồ ngọt, đồ béo?
Xây dựng thương hiệu quốc gia cho Y học cổ truyền Việt Nam
Mối nguy từ những "vị khách không mời"
Không chỉ gây ra những cơn ho dai dẳng hay tình trạng mệt mỏi kéo dài, COVID-19 còn có thể đánh thức các virus "ngủ đông" vốn đang nằm yên bình trong cơ thể bạn. Đây là cảnh báo từ nghiên cứu mới của Đại học Texas (Mỹ) công bố trên tạp chí khoa học Nature.
Các nhà khoa học thuộc Trường Y Dell, Đại học Texas phát hiện gần một nửa số bệnh nhân COVID-19 nhập viện bị tái kích hoạt ít nhất một loại virus. Điều này cho thấy SARS-CoV-2 không chỉ tấn công đơn độc, mà còn kích hoạt các virus khác cùng hoạt động.
Chẳng hạn như virus Epstein-Barr (EBV), tác nhân gây bệnh tăng bạch cầu đơn nhân, vốn ẩn náu trong cơ thể. Ước tính có khoảng 90 - 95% dân số thế giới mang virus EBV. Thông thường, các virus này chỉ "thức giấc" khi cơ thể gặp căng thẳng hoặc suy giảm miễn dịch.
Trước đây, giới y khoa cho rằng hiện tượng tái kích hoạt virus chỉ xảy ra ở những người có hệ miễn dịch suy yếu. Tuy nhiên, nghiên cứu trên khoảng 1.100 bệnh nhân COVID-19 cho thấy ngay cả những người có hệ miễn dịch khỏe mạnh vẫn gặp phải tình trạng này khi nhập viện.
Đặc biệt, hiện tượng tái kích hoạt virus diễn ra thường xuyên hơn ở những bệnh nhân COVID-19 bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tình trạng này có liên quan trực tiếp đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, kéo dài thời gian nằm viện và tăng nguy cơ tử vong.
Hy vọng mới cho bệnh nhân mắc hội chứng COVID-19 kéo dài
Người từng mắc COVID-19 nặng phải nhập viện, người cao tuổi có nguy cơ mắc hội chứng COVID kéo dài
Phát hiện này mở ra hướng đi mới trong việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân. PGS.TS Esther Melamed, chuyên khoa thần kinh tại Trường Y Dell, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Hiện đã có sẵn các xét nghiệm chẩn đoán đối với một số virus mạn tính này, và một số loại virus Herpes có thể được điều trị bằng các thuốc kháng virus hiện hành".
Hiện nay, ước tính có gần 400 triệu người trên toàn thế giới đang phải sống chung với các triệu chứng của COVID-19 kéo dài, bao gồm mệt mỏi mạn tính, đau nhức toàn thân, các vấn đề về tiêu hóa, tâm lý và suy giảm nhận thức.
Nghiên cứu tuy chưa chứng minh trực tiếp việc tái kích hoạt virus là nguyên nhân gây ra COVID kéo dài, nhưng đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho thấy các virus "ngủ đông" này đóng một vai trò thầm lặng trong diễn tiến bệnh.
Các tác giả nghiên cứu cũng lưu ý thêm rằng, dữ liệu phân tích được thu thập từ những bệnh nhân chưa tiêm chủng và chủ yếu bị nhiễm bệnh trong giai đoạn đầu của đại dịch.
Với sự xuất hiện của các biến thể mới và mức độ miễn dịch cộng đồng tăng cao như hiện nay, các nhà khoa học chưa rõ hiện tượng tái kích hoạt này có còn xảy ra ở mức độ tương tự hay không.
Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu tin rằng phát hiện này đã mở ra một con đường mới để hiểu rõ hơn về các ca nhiễm trùng nghiêm trọng, từ đó xây dựng các chiến lược ngăn ngừa hiệu quả các biến chứng nguy hiểm trong tương lai.
Đã hơn 3 năm trôi qua, kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Bộ Y tế cũng đã chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B từ tháng 10/2023, chính thức coi đây là bệnh lưu hành thông thường.








Bình luận của bạn