Hay khát nước, đi tiểu nhiều có phải mắc bệnh đái tháo đường?
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Gần đây tôi hay thấy khát nước, cứ phải uống nước liên tục nhưng vẫn không hết cơn khát. Số lần đi tiểu cũng nhiều hơn so với trước kia. Liệu uống nước nhiều, tiểu nhiều có phải do tôi mắc bệnh đái tháo đường rồi không? (Đức, 45 tuổi, sinh sống tại Nam Định)
Trên thực tế, gần 70% cơ thể là nước. Do đó, mỗi ngày chúng ta cần cung cấp cho cơ thể từ 2 - 3 lít nước (ngoài lượng nước có trong thực phẩm). Bình thường, cơ thể sẽ bị mất nước qua nước tiểu, mồ hôi và hơi thở. Khi uống quá nhiều nước, cơ thể phải tăng đào thải qua đường tiểu là chủ yếu. Lượng nước tiểu bình thường phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng, giới tính, nhưng nhìn chung với người trưởng thành sẽ rơi vào khoảng 2 lít mỗi ngày.
Tình trạng khát nước sẽ phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như khi bạn vận động, làm việc, chơi thể thao, thời tiết nóng bức, người bị cảm sốt, hoặc do uống nhiều đồ uống chứa caffeine… Nếu không có sự tác động của những yếu tố trên, việc bỗng nhiên uống nhiều, tiểu nhiều có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang bị bệnh.
Đúng là khi bị đái tháo đường, người bệnh có thể xuất hiện triệu chứng tiểu nhiều, hay thấy khát và uống nhiều nước hơn. Nguyên nhân là do đường huyết tăng cao, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách tăng đào thải đường qua nước tiểu, kéo theo mất đi một lượng nước lớn trong tế bào. Ngay lập tức, não bộ sẽ kích thích làm người bệnh cảm thấy khát nước để uống bổ sung, nhằm bù lại phần nước bị mất.
Nhưng ở người bệnh đái tháo đường, do đường từ máu không vào được tế bào nên cơ thể sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, không có đủ năng lượng để làm việc. Bên cạnh đó, tiểu nhiều, uống nhiều cũng là dấu hiệu khi mắc bệnh suy thận giai đoạn đầu, rối loạn tâm thần gây khát nước quá mức, bệnh đái tháo nhạt, bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm, nhiễm trùng bàng quang…
Do đó, để có kết luận chính xác nhất, bạn nên tới khám tại các bệnh viện lớn để được bác sĩ chẩn đoán cụ thể. Nếu đúng là bạn đã mắc bệnh đái tháo đường, bạn có thể cần thay đổi lối sống lành mạnh hơn, tuân thủ điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ để kiểm soát đường huyết, từ đó kiểm soát các triệu chứng hay khát, tiểu nhiều…
Bên cạnh việc điều trị bằng thuốc Tây y, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ về việc dùng thêm một số thảo dược như mạch môn, hoàng đằng, câu kỷ tử, hoài sơn, nhàu để giúp phòng và cải thiện biến chứng đái tháo đường trên tim mạch, mắt, thận, thần kinh…
Sản phẩm thích hợp cho người bệnh đái tháo đường type 1, type 2, người có nguy cơ mắc đái tháo đường cao (tiền sử gia đình có người mắc bệnh, rối loạn mỡ máu).
Bình luận của bạn