Hồ Quỳnh Hương: "Tôi tìm được sự thư thái trong tâm hồn khi ăn chay"

Hồ Quỳnh Hương: "Tôi tìm được sự thư thái trong tâm hồn khi ăn chay"

Ca sỹ Mỹ Linh: Tốt gỗ, cần đẹp cả... nước sơn

Ca sỹ Tân Nhàn: “Tôi sẽ không nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ nữa”

Chị vừa trở thành "Người phụ nữ ca sĩ ăn chay gợi cảm nhất châu Á", chị có cảm giác thế nào khi đoạt giải thưởng danh giá này?

Tôi rất hạnh phúc và bất ngờ với giải thưởng này. Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới các fan và những khán giả đã yêu thích và bình chọn cho mình. Đây là món quà rất có ý nghĩa đối với tôi mà mọi người đã dành tặng. Tôi cũng rất vui khi biết có rất nhiều người nổi tiếng trên thế giới cũng ăn chay và người được giải người đàn ông hấp dẫn nhất châu Á là nam diễn viên Trần Khôn, người tôi rất hâm mộ sau khi xem phim Hoạ bì.

Tôi tìm được sự thư thái trong tâm hồn khi ăn chay

Vì sao chị lại chọn việc ăn chay trường? Việc ăn chay giúp gì cho cuộc sống của chị?

Tôi ăn chay trường cũng là cái duyên, từ bé tôi đã thích ăn chay, tuy nhiên gia đình lúc đó không ai đồng ý. Đến mãi sau này, tôi có cuộc sống độc lập, lúc đó tôi mới được làm theo sở thích riêng. Tôi thấy việc ăn chay tốt cho sức khỏe, tinh thần thư thái và tìm được cân bằng trong cuộc sống. Ăn chay con người ta sẽ có tình yêu thương nhiều hơn, thấy yêu cuộc sống hơn. Phật dậy con người ta làm việc thiện thì dù thành công hay thất bại thì cửa Phật chính là điểm tựa tâm linh tôi có niềm tin tuyệt đối.


Để thích ứng với chế độ ăn như thế này chị mất bao nhiêu thời gian?

Tôi ăn chay trường đã được 5 năm. Tôi chỉ gặp khó khăn chút ít khi những ngày đầu ăn chay, gia đình chưa thực sự ủng hộ nhưng sau một thời gian ngắn, cả bố và mẹ tôi đều ăn chay.

Các món ăn chay thường rất khó nấu và không phải ai cũng biết chế biến, ai là người giúp chị nấu những món ăn này?

Bố mẹ tôi cũng ăn chay trường nên người thường xuyên nấu ăn cho tôi là mẹ.

Khi đi lưu diễn có khó khăn gì không khi chị chọn chế độ ăn chay và liệu có đảm bảo chế độ dinh dưỡng?

Khi đi lưu diễn, trước khi đi trợ lý sẽ liên hệ với ban tổ chức đặt khách sạn và nhà hàng chay cho tôi. Còn trường hợp không tìm được nhà hàng chay, trợ lý sẽ mang theo đồ ăn từ nhà. Hiện nay nhà hàng chay cũng đã có nhiều nơi nên việc ăn chay của tôi hầu như không gặp khó khăn gì.

Im ắng vì mệt mỏi với showbiz

Lý do chị mất tích khỏi showbiz trong suốt 2 năm qua là gì? Quỹ thời gian đó chị sử dụng vào những việc gì?

Hai năm qua rời xa showbiz tôi có thời gian nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi rút ra được nhiều bài học quý báu cho bản thân. Sau một thời gian khá dài lăn lộn trong showbiz, tôi thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, những lịch diễn dày đặc trước kia đã lấy hết thời gian của tôi. Tôi muốn sống cho cả bản thân và nghỉ ngơi, dành thời gian cho người thân, chăm sóc ngôi nhà của mình và hoàn thành khoá học Đại học thanh nhạc.


Ở ẩn trong thời gian dài thế chị có thấy nhớ âm nhạc? Chị làm thế nào để vượt qua nỗi nhớ đó?

Hai năm qua mặc dù không đi hát song tôi vẫn sống với âm nhạc, thực hiện lời hứa của mình với khán giả là thu âm và phát hành albumTĩnh lặng. Tuy nhiên, tôi vẫn rất nhớ khán giả của mình, lâu lâu có đi hát một chương trình, nhìn thấy tình cảm của khán giả dành cho mình, tôi rất hạnh phúc và bay bổng đến hàng tuần trời…

Mất tích một thời gian dài giờ quay lại chị có khó khăn và lo lắng điều gì?

Hiện nay, tôi đi hát không gặp bất kỳ một áp lực nào cả, tôi chỉ hát những chương trình thật sự phù hợp với mình và phục vụ những đối tượng cũng thực sự yêu quý giọng hát của tôi. Tôi hát để thỏa tình yêu âm nhạc, không hề có bât cứ sự bon chen nào. Nếu khán giả không chấp nhận, tôi sẵn sàng ngừng hát. Vì vậy, tôi hầu như không lo lắng hay khó khăn gì.

Chị có sợ khán giả đã quên mình trong thời gian qua?

Chính vì sự yêu mến của khán giả nên tôi mới tiếp tục hát.

Ngoài album "Tĩnh lặng" đánh dấu sự trở lại, chị còn có dự án âm nhạc nào khác nào khác?

Trước mắt mới chỉ là album Tĩnh lặng,tôi cũng đã có dự kiến một số kế hoạch tiếp theo nhưng cũng còn tuỳ thuộc vào tình hình thực tế nữa, sợ nói trước bước không qua…

Đã quen với những thị phi

Có thông tin chị từng sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, chị nói sao về điều này?

Chủ đề thẩm mỹ của tôi đã được khai thác khá kỹ, thậm chí đã vượt xa sự thật rất nhiều, vì vậy tôi cũng không muốn đề cập tới vấn đề này.

Chị có cảm thấy bức xúc không khi có người gọi chị là "người đẹp dao kéo"?

Có bức xúc hay không cũng chẳng giải quyết được điều gì khi họ đã cố tình gán ghép cho mình. Tôi cũng quen với những điều thị phi đó, tôi chỉ mong muốn khán giả yêu thích giọng hát của mình còn những yếu tố khác đều không quan trọng.


Chị đã có người yêu chưa? Chị có thể chia sẻ về mẫu đàn ông chị muốn xây dựng hạnh phúc trọn đời?

Trong tình yêu tôi không có một khuôn mẫu đàn ông nào, tôi muốn mọi việc diễn ra thật tự nhiên, tình yêu không thể biết trước và nói trước được.

Con gái đã lớn, bố mẹ có thúc giục chuyện trăm năm của chị?

Bố mẹ bao giờ cũng lo lắng cho con cái, nhưng bố mẹ cũng không giục giã vì cũng tôn trọng cuộc sống riêng của con cái.

Cám ơn chị vì đã chia sẻ...

vanhuong
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Trò chuyện