Quốc gia đầu tiên truyền máu nhân tạo từ tế bào gốc cho người

Máu nhân tạo được sản xuất từ các tế bào gốc

Tăng nguy cơ viêm phổi sau truyền máu

Nguy hiểm khôn lường từ hội chứng truyền máu song thai

Lần đầu tiên sinh mổ thành công tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Cuộc chạy đua bất thành cứu hai con song thai của một người mẹ

Các tế bào gốc được nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm. Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang lên kế hoạch thử nghiệm máu nhân tạo để chữa bệnh trên người. Máu sẽ điều trị cho những người có nhóm máu hiếm.

Dự kiến năm 2017, loại máu này sẽ được thử nghiệm trên những người tình nguyện khỏe mạnh với liều lượng thấp, khoảng 5 - 10ml máu. Kế hoạch này sẽ giúp Vương quốc Anh trở thành nước đầu tiên trên thế giới truyền máu nhân tạo.
Thử nghiệm này nhằm so sánh tiềm năng của máu nhân tạo so với máu tự nhiên của con người mà không phải để thay thế việc hiến máu.
TS. Nick Watkins - Trung tâm Máu và Cấy ghép, NHS, cho biết: "5 năm đã qua, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã nghiên cứu phương pháp nhằm tạo ra các tế bào máu nhân tạo thay vì lấy máu từ người hiến tặng".
"Chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người vào năm 2017", TS. Watkins cho biết thêm.
Phương pháp này có thể đáp ứng được nhu cầu cho các loại máu hiếm và có lợi thế rất lớn là không chứa mầm bệnh.
Tiêu Bắc H+ (Theo Daily Mail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Huyết học