Choáng với thần dược chữa bệnh xương khớp

TPCN Thảo cốt vương điều trị được các bệnh xương khớp?

Gian nan “tìm mua” TPCN Thảo cốt vương

Mua TPCN như mua “hàng cấm”?

Thêm 2 TPCN bị đình chỉ lưu hành do vi phạm quảng cáo

Đình chỉ lưu hành 2 TPCN vi phạm về quảng cáo

“Công nghệ mới” cho bệnh xương khớp?

“Phong thấp, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh khớp gối – Sự ra đời của công nghệ mới”.  Đó là lời quảng cáo cho sản phẩm Thảo cốt vương được đăng tải trên khá nhiều tờ báo trong những ngày vừa qua.

Theo lời quảng cáo, “công nghệ mới” là thành quả của “giáo sư Fujita và 52 thạc sỹ y học trải qua 30 năm nghiên cứu và cuối cùng từ phương thuốc thảo dược tự nhiên đã triết xuất ra thành phần điều trị được các bệnh như khớp gối, thoát vị đĩa đệm một cách có hiệu quả”.

Cũng theo quảng cáo trên nhiều tờ báo của Thảo cốt vương, “Thảo cốt vương điều trị bệnh về xương khớp chỉ cần 5 liệu trình, không cần dùng nhiều. Nếu bệnh nhân vẫn không khỏi bệnh thì công ty sẽ miễn phí thuốc điều trị dứt điểm cho đến khi khỏi hoàn toàn”.

Quảng cáo được kết luận là có quá nhiều vi phạm của Thảo cốt vương

Theo “chuyên gia” của “đường Dây nóng chuyên gia” theo số điện thoại 0966379002 hoặc 04.66865521 thì 3 liệu trình mà Thảo cốt vương đề cập chỉ kéo dài 3 tháng. Tổng cộng có 15 hộp nhưng sẽ có khuyến mại. Mua 1 liệu trình sẽ được tặng thêm 1 hộp. Đặc biệt, mua 3 liệu trình sẽ được tặng 4 hộp.

Khi phóng viên hỏi nếu 15 hộp là đã điều trị dứt điểm thì khuyến mại thêm 4 hộp làm gì thì vị “chuyên gia” không có câu trả lời.

“Treo đầu dê, bán thịt chó”

Điều đặc biệt đáng lưu tâm là số giấy phép quảng cáo 900/2014/XNQC-ATTP như công bố trên báo thực chất lại dành cho sản phẩm Viên nang Thần Lực. Theo Cục An toàn thực phẩm, số giấy phép quảng cáo của Thảo cốt vương là 899/2014/XNQC-ATTP.

Và đương nhiên, nội dung quảng cáo đã được cấp phép của Thảo cốt vương là dành cho TPCN nên không thể có những “cam kết” điều trị khỏi dứt điểm bệnh xương khớp chỉ sau 3 liệu trình như quảng cáo của công ty TNHH kinh doanh thương mại Vĩnh Tín.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết Cục đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH kinh doanh thương mại Vĩnh Tín về việc quảng cáo sai quy định, “treo đầu dê bán thịt chó” trong quảng cáo TPCN, đánh lừa cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Và dù là TPCN nhưng Thảo cốt vương  của công ty TNHH kinh doanh thương mại Vĩnh Tín vẫn cố tình lập lờ thông tin hỗ trợ điều trị của các sản phẩm TPCN nhằm bán được nhiều sản phẩm hơn.

Kỳ tiếp: Gian nan “tìm mua” TPCN Thảo cốt vương

“TPCN là hàng hóa đặc biệt, do vậy khi quảng cáo TPCN gian dối sẽ gây thiệt hại tiền của và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng”, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Đức Nhật - Tiểu Bắc - Minh Hiếu H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bạn đọc viết