Nắng nóng đỉnh điểm bao trùm nhiều quốc gia khu vực Châu Á - Ảnh: MarianVejcik/Travelweekly-asia.
Nắng nóng đỉnh điểm: Coi chừng "boss" bị sốc nhiệt
Nhận diện nhanh và xử trí đúng cách các bệnh do nắng nóng
Nắng nóng ảnh hưởng thế nào đến người bệnh tăng huyết áp?
Podcast: Bí quyết bảo quản thực phẩm ngày nắng nóng
Ấn Độ không còn xa lạ với những mùa Hè nóng như thiêu đốt, nhưng nhiều năm nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng trở nên kéo dài hơn, thường xuyên hơn và dữ dội hơn.
Theo AFP, giới chức bang Telangana ở miền nam Ấn Độ ngày 24/5 cho biết các ca tử vong liên quan đến sốc nhiệt đã được ghi nhận trong những tuần gần đây khi nhiệt độ tại nhiều khu vực trên khắp quốc gia 1,4 tỷ dân này vượt ngưỡng 45 độ C. Ông Ponguleti Srinivasa Reddy - Bộ trưởng Bộ Doanh thu bang Telangana kêu gọi tăng cường cảnh giác trên toàn bang để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh nắng nóng nghiêm trọng.
Trong thông báo chính thức, văn phòng của ông Reddy cho biết “cường độ nắng nóng đã đạt mức chưa từng có”, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phát cảnh báo sớm và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Một người đàn ông ngủ trong xe kéo của mình trong đợt nắng nóng vào một ngày Hè nóng nực ở New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ trước đó cũng dự báo nhiều khu vực trên cả nước sẽ tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm cùng các đợt sóng nhiệt nghiêm trọng trong thời gian tới.
Chính quyền địa phương ở Telangana đã khuyến cáo người già, trẻ em và phụ nữ mang thai không nên ra ngoài vào ban ngày trừ khi thực sự cần thiết.
Tại thủ đô New Delhi và các thành phố lân cận, nhiệt độ duy trì trên 40 độ C suốt nhiều ngày liên tiếp, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt lên mức kỷ lục. Không chỉ nắng nóng ban ngày, nhiệt độ ban đêm cũng ở mức cao, khiến người dân gần như không có thời gian hồi phục sau các đợt oi bức kéo dài.
Trong khi đó, tại Hong Kong, tuần trước, giới chức khí tượng cảnh báo thành phố này sẽ phải đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khi dự báo thời tiết cho thấy nhiệt độ sẽ lên tới 33 độ C trong 4 ngày liên tiếp, làm gia tăng khả năng phát đi cảnh báo thời tiết “rất nóng” đầu tiên trong năm 2026, theo SCMP.
Thành phố Hong Kong đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày liên tiếp đầu tiên trong năm 2026 - Ảnh: Sam Tsang/SCMP
Theo dự báo, một vùng áp cao cận nhiệt đới đang khiến khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông và phía bắc Biển Đông xuất hiện tình trạng trời quang mây, nắng gắt và oi bức kéo dài. Độ ẩm không khí tại Hong Kong cuối tuần này có thể lên tới 95%, khiến cảm giác nóng bức trở nên ngột ngạt hơn.
Cơ quan khí tượng Hong Kong cho biết việc phát cảnh báo “rất nóng” không chỉ dựa vào mức nhiệt tối đa 33 độ C mà còn tính đến nhiều yếu tố khác như độ ẩm, tốc độ gió và chỉ số nhiệt tổng hợp.
Dự báo thời tiết ngày 24/5 cho thấy, Hong Kong sẽ duy trì trạng thái nắng nóng trong phần lớn tuần này trước khi xuất hiện mưa dông vào cuối tuần do một rãnh áp thấp tiến gần khu vực ven biển miền Nam Trung Quốc. Nhiệt độ dự kiến giảm xuống khoảng 30 độ C từ cuối tuần này và đầu tuần tới.
Tại Việt Nam, dự báo thời tiết ngày 25/5 cho biết, miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt trên 40 độ. Nam Bộ duy trì nắng nóng, chiều tối có thể mưa giông rải rác.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ.
Ngày 24/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao trùm những khu vực này với nhiệt độ phổ biến 36-39 độ, nhiều nơi vượt 39 độ như trạm: Láng (Hà Nội) 39.7 độ, Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ, Hòa Bình (Phú Thọ) và Bắc Ninh 39.4 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39.8, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.5 độ,...; độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.
Dự báo, trong hai ngày 25-26/5, các khu vực này tiếp tục trong giai đoạn đỉnh điểm của đợt nắng nóng.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 25/5, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ. Từ đêm 25 đến ngày 28/5, Hà Nội duy trì ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; có ngày mưa rào và giông vài nơi nhưng chủ yếu về chiều tối và đêm. Khoảng đêm 28-29/5, Hà Nội mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.
Các chuyên gia khí hậu cảnh báo, biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng ở Châu Á trở nên kéo dài hơn, xuất hiện thường xuyên hơn và có cường độ khắc nghiệt hơn. Từ Nam Á đến Đông Á, nhiều quốc gia đã phải phát cảnh báo y tế, điều chỉnh giờ học, hạn chế lao động ngoài trời và triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu tác động của thời tiết cực đoan. Giới khoa học cũng cảnh báo, xu hướng thời tiết cực đoan xuất hiện sớm có thể báo hiệu một mùa hè đặc biệt khắc nghiệt trong năm 2026.
Theo các chuyên gia y tế, khi nhiệt độ tăng cao, cơ thể phải giãn mạch và tăng tiết mồ hôi để tản nhiệt, khiến tim hoạt động nhiều hơn. Cơ thể mất nước kéo dài làm máu đặc hơn, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó dễ dẫn tới nhồi máu cơ tim hoặc tắc mạch não. Người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người lao động ngoài trời được xem là nhóm có nguy cơ cao nhất trong các đợt nắng nóng kéo dài.








Bình luận của bạn