Làn sóng COVID-19 quay lại tại nhiều quốc gia Châu Á - Ảnh: Straitstimes.
Trung Quốc phát hiện virus mới ở dơi có thể lây sang người như COVID-19
Mùa cúm ở Mỹ: Bất thường, vượt mức đại dịch COVID-19
Nghiên cứu mới: COVID-19 kéo dài ảnh hưởng trầm trọng hơn ở người trẻ
Nhật Bản phát triển phương pháp mới điều trị COVID-19
Trong 28 ngày tính đến 27/4, thế giới ghi nhận hơn 25.000 ca mắc COVID-19, giảm gần 57% so với cùng kỳ trước đó. Số ca tử vong cũng giảm gần 38%. Dù vậy, một số quốc gia Châu Á đang chứng kiến sự bùng phát trở lại của dịch, đặc biệt là Thái Lan.
Theo Bangkok Post, từ ngày 1/1 đến 10/5, Thái Lan đã ghi nhận 53.676 ca nhiễm COVID-19 và 16 ca tử vong. Riêng tại Bangkok, số ca nhiễm cao nhất với 16.723 trường hợp, đạt đỉnh trong tuần từ 27/4 đến 3/5 với 14.349 ca, bao gồm 02 ca tử vong. Một số tỉnh như Chon Buri, Nonthaburi và Rayong cũng ghi nhận hàng trăm ca bệnh mới. Số ca mắc COVID-19 tăng tại Thái Lan liên quan đến sự gia tăng của biến thể phụ XBB.1.16 tại Thái Lan.
Bộ Y tế Thái Lan khẳng định COVID-19 là bệnh lưu hành và đa số ca bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ. Biến thể XBB.1.16 của Omicron đã được phát hiện từ năm 2023, có tốc độ lây lan nhanh nhưng hiện chưa có bằng chứng gây bệnh nặng hơn.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng không ban hành cảnh báo toàn cầu nào mới liên quan đến biến thể này.

Học sinh tại một trường tiểu học ở Thái Lan, đeo khẩu trang, vệ sinh tay trước khi vào lớp trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại nước này - Ảnh: Bangkok Post
Theo Straitstimes, tại Singapore, chính quyền nước này cũng đang theo dõi sự gia tăng gần đây về số ca mắc COVID-19, nhưng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy các biến thể lây lan tại địa phương có khả năng lây truyền cao hơn hoặc gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các chủng trước đó.
Trong tuần từ ngày 27/4 đến 3/5, ước tính số ca mắc COVID-19 ở Singapore là 14.200 ca, tăng so với 11.100 ca của tuần trước đó. Số người cần chăm sóc đặc biệt giảm từ 3 còn 2, số người nhập viện tăng từ 102 lên 133 người.
Bộ Y tế Singapore cũng cho biết "các bệnh viện hiện có thể quản lý được sự gia tăng các ca bệnh", đồng thời nói thêm rằng các đợt COVID-19 định kỳ dự kiến sẽ xảy ra trong suốt cả năm, giống như bất kỳ bệnh đường hô hấp lưu hành nào khác. Hai biến thể chính lưu hành là LF.7 và NB.1.8, đều là hậu duệ của JN.1 - hiện đã có vaccine phòng ngừa các chủng này.
Chính phủ Singapore khuyến khích người từ 60 tuổi trở lên, người dễ tổn thương, nhân viên y tế và người sống cùng nhóm nguy cơ tiêm thêm liều vaccine nhắc lại một năm sau liều gần nhất. Ngoài ra, bất kỳ trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên đều có thể tiêm vaccine mới nếu muốn.
Còn tại Trung Quốc, trong những tuần gần đây, nước này đã chứng kiến sự gia tăng nhẹ các ca nhiễm COVID-19, mặc dù các chuyên gia nhấn mạnh rằng tình hình vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát và tương đối ổn định, thông tin được đăng tải trên Globaltimes (Thời báo Hoàn Cầu - tờ nhật báo của Trung Quốc) vào ngày 13/5.
"Trong hai tháng qua, chúng ta thực sự đã chứng kiến xu hướng gia tăng các ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, sự gia tăng này chưa đạt đến quy mô đáng kể, vẫn phù hợp với mô hình dự đoán và có thể kiểm soát được", trích báo cáo của các chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Trung Quốc.
Theo báo cáo giám sát trọng điểm quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) được công bố vào tuần trước, tỷ lệ dương tính với COVID-19 trong số các trường hợp mắc bệnh giống cúm tại các khoa ngoại trú và cấp cứu đã tăng từ 7,5% lên 16,2% từ ngày 31/3 đến ngày 4/5. Trong các ca viêm hô hấp cấp tính nặng, tỷ lệ dương tính tăng từ 3,3% lên 6,3%.
Trong khoảng thời gian từ ngày 14/4 đến ngày 4/5, COVID-19 đã vượt qua rhinovirus để trở thành nguyên nhân hàng đầu khiến bệnh nhân ngoại trú và cấp cứu phải đến khám vì các triệu chứng giống cúm. Các tỉnh phía Nam nước này có tỷ lệ dương tính cao hơn so với phía Bắc, nhưng tại một số khu vực đợt tăng đã bắt đầu chững lại.
Bên cạnh Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan cũng đang trải qua đỉnh điểm về các ca nhiễm COVID-19 hiện nay, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương.
Trong khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính tăng lên ở Hồng Kông, các biến thể virus mới, bao gồm XDV và các dòng phụ của JN.1, đã xuất hiện với mức độ trốn tránh miễn dịch cao, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, Giáo sư Ivan Hung thuộc Đại học Hồng Kông cho biết.
Sau khi 2 trẻ em ở Hồng Kông mắc COVID-19 lần lượt trong tình trạng nguy kịch và nghiêm trọng, Giáo sư Ivan Hung đã đưa ra khuyến nghị trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính nên tiêm vaccine sớm nhất có thể.
Tại Đài Loan, số lượt khám và cấp cứu liên quan đến COVID-19 gần chạm mốc 10.000 trong tuần từ 4/5 đến 10/5, tăng 66% so với tuần trước. Đây là tuần thứ 5 liên tiếp ghi nhận xu hướng tăng. Dù vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, giới chức cảnh báo đỉnh dịch năm nay có thể đến sớm hơn, vào tháng 6 thay vì tháng 7 như năm ngoái.
CDC Đài Loan ghi nhận 6 ca tử vong và 34 ca nặng trong tuần đầu tháng 5. Giới chức cho biết hiện số ca mới đạt khoảng 40% so với đỉnh năm ngoái (134.000 ca mỗi tuần), cho thấy tình hình vẫn cần giám sát chặt.
Bộ Y tế lưu ý người dân chủ động phòng, chống COVID-19

Bộ Y tế khuyến cáo phòng dịch trước sự trở lại của COVID-19 tại nhiều nước trong khu vực - Ảnh: Sức Khỏe+
Tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay ghi nhận rải rác 148 ca mắc tại 27 tỉnh, thành, không có trường hợp tử vong. TP.HCM có số ca cao nhất với 34 trường hợp, tiếp đến là Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh.
19 địa phương khác chỉ ghi nhận từ một đến hai ca mỗi nơi. Trong ba tuần gần đây, số ca nhiễm tăng nhẹ, trung bình khoảng 20 ca mỗi tuần, nhưng chưa xuất hiện ổ dịch tập trung.
Bộ Y tế nhận định, tuy số ca mắc và tử vong toàn cầu đang giảm, Việt Nam vẫn có nguy cơ ghi nhận ca nhiễm mới trong thời gian tới, đặc biệt sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với lượng lớn người dân di chuyển, giao lưu. Tuy vậy, khả năng xuất hiện các ca nặng là thấp do biến thể virus hiện hành chưa cho thấy độc lực mạnh.
Trước tình hình này, Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát dịch, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là người có nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có bệnh nền.
Bộ cũng kêu gọi người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên phương tiện giao thông, hạn chế tụ tập đông người, giữ gìn vệ sinh tay và nâng cao thể trạng bằng chế độ ăn uống, vận động hợp lý.
Khi có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Những người vừa trở về từ các quốc gia có số ca mắc cao cũng cần chủ động theo dõi sức khỏe.
Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với WHO để theo dõi sát diễn biến dịch bệnh và có biện pháp ứng phó phù hợp.
Bình luận của bạn