Nghiên cứu mới tìm ra cách đảo ngược tế bào ung thư trở lại trạng thái bình thường - Ảnh: New Atlas.
Thức uống quen thuộc có thể giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết
Ăn uống lành mạnh có thể ngăn ngừa ung thư ruột kết
Mỹ: Ung thư đại trực tràng tăng 500% ở trẻ em và gấp 3 lần ở thanh thiếu niên
Mang yêu thương đến với bệnh nhân ung thư dịp Tết Ất Tỵ 2025
Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển một công nghệ mới này "hứa hẹn thay đổi phương pháp điều trị ung thư".
Theo Sciencedaily, nghiên cứu do Giáo sư Kwang-Hyun Cho thuộc Khoa Kỹ thuật Sinh học và Não bộ dẫn đầu đã phát triển một công nghệ đột phá có thể điều trị ung thư ruột kết bằng cách chuyển đổi các tế bào ung thư thành trạng thái giống với các tế bào ruột kết bình thường thay vì tiêu diệt chúng, do đó tránh được các tác dụng phụ và nguy cơ tái phát.
Nhóm nghiên cứu từ Viện KAIST đã thực hiện phương pháp tiếp cận hoàn toàn khác bằng cách giải quyết các tế bào thoái triển trong quá trình biệt hóa khi chuyển đổi thành ung thư, nhắm vào các nguyên nhân gốc rễ của sự phát triển ung thư. Họ đã tạo ra một bản sao kỹ thuật số của mạng gene liên quan đến con đường biến đổi của các tế bào bình thường, cho phép họ mô phỏng và phân tích các tương tác gene phức tạp điều chỉnh sự biến đổi tế bào.
Thông qua các mô phỏng, nhóm nghiên cứu đã xác định được các công tắc phân tử chính có khả năng đưa các tế bào từ ung thư ruột kết trở lại trạng thái bình thường.
Khi những công tắc này được áp dụng cho các tế bào ung thư ruột kết, các tế bào ung thư đã trở lại trạng thái bình thường. Kết quả đưa ra sau thời gian dài thực hiện thí nghiệm phân tử, nghiên cứu tế bào và thử nghiệm trên động vật.
Nghiên cứu này chứng minh rằng sự đảo ngược tế bào ung thư có thể đạt được một cách có hệ thống bằng cách phân tích và sử dụng bản sao kỹ thuật số của mạng lưới gene tế bào ung thư, thay vì dựa vào những khám phá tình cờ.
"Chuyển đổi tế bào ung thư trở lại bình thường là điều đáng kinh ngạc. Nghiên cứu này chứng minh rằng chúng ta có thể làm điều đó một cách có hệ thống", Giáo sư Kwang-Hyun Cho nhận xét, theo Sciencedaily.
Giáo sư Kwang-Hyun Cho cho biết thêm, nghiên cứu này cũng phát triển công nghệ nền tảng để xác định các mục tiêu đảo ngược ung thư thông qua phân tích có hệ thống các quỹ đạo biệt hóa tế bào bình thường và giới thiệu khái niệm mới về liệu pháp điều trị có thể đảo ngược ung thư.
Theo các nhà khoa học, những phát hiện này hứa hẹn đáng kể cho việc phát triển các liệu pháp điều trị ung thư mới với ít tác dụng phụ hơn và giảm nguy cơ tái phát ung thư, tương lai có thể áp dụng cho nhiều loại ung thư khác nhau.
Bình luận của bạn