Loại rác nào xuất hiện nhiều nhất tại các bờ biển trên thế giới?

Rác thải nhựa xuất hiện phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới

6 nhóm thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nên ưu tiên ăn sống

Hạt chia rất tốt nhưng không nên lạm dụng!

Vì sao nhiều người trẻ không có bệnh tim nhưng vẫn thường xuyên hồi hộp, hụt nhịp?

Động tác Pilates giúp cơ bụng săn chắc, khỏe mạnh

Nhóm tác giả đã phân tích hơn 5.300 cuộc khảo sát rác thải ven biển từ 355 nghiên cứu tại 94 quốc gia. Ngoài ra, dữ liệu hiện có cũng được sử dụng để ước tính tình trạng rác thải ven biển tại 18 quốc gia khác.

Kết quả cho thấy, các loại rác như bao bì nhựa đựng thực phẩm, cùng với chai nhựa (bao gồm nắp và nút chai - loại dùng một lần) xuất hiện tại 93% khu vực khảo sát - nhiều hơn bất kỳ loại rác nào khác.

GS. Richard Thompson, người sáng lập Đơn vị nghiên cứu rác thải biển Quốc tế thuộc Đại học Plymouth (Anh), cho biết ông bất ngờ khi những sản phẩm nhựa này xuất hiện phổ biến trên cả 7 châu lục.

“Đó đều là những vật dụng hằng ngày mà chúng ta vẫn sử dụng. Ngay cả ở các quốc gia có hệ thống quản lý rác thải tương đối tiên tiến, chúng vẫn là loại rác phổ biến nhất trên bờ biển,” ông nói.

Túi nilon vẫn phổ biến tại châu Á

Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận túi nilon và đầu lọc thuốc lá xuất hiện với tần suất cao tại nhiều quốc gia.

Trong số các quốc gia được khảo sát, túi nilon nằm trong nhóm rác xuất hiện nhiều nhất tại 39% quốc gia, trong khi đầu lọc thuốc lá chiếm 38%. Riêng tại châu Á, túi nilon vẫn là một trong những loại rác thải phổ biến nhất trên bờ biển.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc cấm túi nilon không đồng nghĩa với việc lượng rác thải nhựa sẽ giảm, đặc biệt khi chính sách thực thi thiếu hiệu quả hoặc công tác quản lý, xử lý rác thải còn nhiều hạn chế.

Nghiên cứu không thống kê vi nhựa và các mảnh nhựa nhỏ không thể nhận diện. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhận định phần lớn chúng có nguồn gốc từ các loại rác nhựa lớn hơn bị phân rã theo thời gian.

Nỗ lực giảm ô nhiễm nhựa vẫn gặp nhiều trở ngại

Trong khi đó, các cuộc đàm phán quốc tế về hiệp ước chống ô nhiễm nhựa vẫn chưa đạt nhiều tiến triển.

Theo tờ The Guardian, chủ tịch các cuộc đàm phán đã từ chức vào tháng 10 năm ngoái. Na Uy, nhà tài trợ lớn nhất của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), hiện cũng đang xem xét lại nguồn hỗ trợ cho tổ chức.

Vòng đàm phán tiếp theo được cho là có thể bị lùi đến cuối năm 2026 hoặc năm 2027.

GS. Richard Thompson cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần ưu tiên sử dụng nhựa cho những mục đích thật sự cần thiết, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang các sản phẩm có thể tái sử dụng.

Theo ông, nghiên cứu này sẽ giúp các quốc gia có cái nhìn toàn diện hơn để xây dựng giải pháp giảm ô nhiễm nhựa hiệu quả hơn.

Đồng quan điểm, GS. Tamara Galloway, chuyên gia độc chất học tại Đại học Exeter (Anh), cho rằng nhiều mô hình kinh tế hiện nay vẫn xem nhựa là vật liệu dùng một lần rồi thải bỏ. Bà cho rằng, nếu thay đổi cách tiếp cận và coi nhựa là một nguồn tài nguyên bị mất đi giá trị thay vì rác thải, các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ hành động quyết liệt hơn để quản lý loại vật liệu này - thay vì để chúng bị vứt bỏ khắp nơi.

 
Đào Dung
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sức khỏe môi trường