Bí mật đằng sau người đàn ông ngoại tình

Nhiều người đàn ông ngoại tình do thiếu hụt cảm xúc, không được thỏa mãn về mặt tình cảm

Trai hư hay trai ngoan?

Tại sao người đồng tính dễ sa ngã?

Tại sao đồng tính giả "nở rộ" ở Việt Nam?

Đồng tính - Bệnh lý hay khuynh hướng tình dục tự nhiên?

Đồng tính: Nỗi đau xưa và hạnh phúc hiện tại

Ở 5 tiểu bang của Mỹ: Idaho, Wisconsin, Masachusetts, Oklahoma và Michigan, ngoại tình bị coi là một trọng tội, sẽ bị xử phạt. Thế nhưng, việc quan hệ ngoài luồng này vẫn tiếp diễn dù có sự góp mặt của pháp luật.

Trước thực tế này, tiến sỹ Gary Neuman - Chuyên gia chữa bệnh bằng liệu pháp tâm lý, tác giả của 2 cuốn sách "Phương pháp Neuman" và "Sự thật về việc lừa dối" đã tiến hành một cuộc khảo sát với 200 đối tượng thừa nhận bản thân là kẻ thiếu chung thủy để tìm hiểu lý do đâu là nguyên nhân thực sự khiến các anh “chán cơm thèm phở”.

Kết quả thu được rất đáng kinh ngạc, trái với phỏng đoán của phần đông mọi người. 

Thông thường, nhiều người hay nghĩ rằng thiếu hòa hợp trong đời sống tình dục là nguyên nhân khiến đàn ông đi ngoại tình. Việc không thỏa mãn trong đời sống chăn gối do không hiểu nhau, ngại ngùng, không chia sẻ hay những biến đổi về tâm sinh lý khi đến tuổi trung niên dẫn đến vợ chồng bất hòa, lục đục... Ông không có chỗ “xả” thì đương nhiên cơ thể bí bách khó chịu, từ đó sẽ tìm một người phụ nữ nào đó để thỏa mãn dục vọng của mình.

Tuy nhiên, TS. Neuman cho hay, đó không phải là lý do khiến các ông đi tìm một cô bồ bởi nếu có nhu cầu, họ có thể đi “bóc bánh trả tiền”, vừa nhanh gọn mà không sợ gặp phải phiền phức. Thật vậy, qua khảo sát, 48% người được phỏng vấn cho biết, họ ngoại tình do không thỏa mãn về tình cảm chứ không phải tình dục. Chỉ có 8% nam giới đánh giá việc không thỏa mãn chuyện chăn gối là lý do khiến họ đi lăng nhăng.

“Tình dục không phải thứ duy nhất khiến đàn ông hạnh phúc. Họ cũng có đời sống tình cảm phong phú, muốn được yêu, được quan tâm, thấu hiểu. Sự vô tâm của người vợ đối với đời sống tình cảm gia đình khiến họ dần trở nên lạnh nhạt và có xu hướng tìm đến người phụ nữ khác”, TS. Neuman chia sẻ. Đặc biệt, ông cũng cho biết, phái mạnh nhạy cảm hơn những gì người phụ nữ tưởng tượng. Nếu họ nghĩ rằng mình đang không nhận được sự khen ngợi và ngưỡng mộ từ bạn đời, họ sẽ đi tìm kiếm điều đó ở một người phụ nữ khác.

TS. Neuman đưa ra dẫn chứng, 40% số nam giới tham gia khảo sát đã ngoại tình với một đồng nghiệp nữ - là những người đã đánh giá cao, khen ngợi và ngưỡng mộ anh ta trong khi các chị ở nhà lại thường cằn nhằn, “dìm hàng” hoặc “đá đểu” chồng. Tất nhiên, ông cũng khẳng định sức hấp dẫn về thể chất của phụ nữ đóng một vai trò nhất định trong sự thiếu chung thủy của đàn ông, nhưng nó không lớn như quan niệm phổ biến lâu nay. Theo khảo sát của ông, tới 88% cánh mày râu tiết lộ, họ có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ kém hấp dẫn hơn so với bạn đời hiện tại của họ.

Ngoài ra, một yếu tố khác góp phần dẫn tới sự thiếu chung thủy của đàn ông là môi trường chi phối. 77% số nam giới ngoại tình có quan hệ mật thiết hoặc là bạn thân của các quý ông thiếu chung thủy khác. Ông Neuman giải thích, hiện tượng này là do, khi một người đàn ông thấy ai đó quanh mình ngoại tình, anh ta dễ dàng bào chữa cho hành động đó dù biết là sai trái.

M.Hiếu H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bạn đọc viết