"Không hành động hôm nay ngày mai không thuốc chữa"

Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi các nước, trong đó có Việt Nam, cùng chung tay phòng chống kháng thuốc.

MRSA - siêu vi khuẩn đáng sợ hơn HIV

Dấu hiệu nhận biết động kinh kháng thuốc

Lạm dụng kháng sinh - Đừng để ngày mai không có thuốc chữa!

Cẩn trọng với động kinh kháng thuốc ở trẻ

Sự kiện có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện cho các Bộ, ban ngành của Trung ương và Hà Nội để cùng chung tay kêu gọi phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam

Theo đại diện Bộ Y tế, việc sử dụng kháng sinh là hết sức cần thiết để điều trị bệnh cho con người cũng như cho vật nuôi nhưng tình trạng lạm dụng kháng sinh đáng cảnh báo như hiện nay lại đang làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh

Theo báo cáo toàn cầu về kháng thuốc mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới, với việc lạm dụng kháng sinh như hiện nay, người bệnh phải nằm viện lâu hơn và tỷ lệ tử vong tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi. Kháng thuốc đang là vấn đề toàn cầu, đặc biệt nổi trội ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam

Ông Lokky Wai - Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết mỗi năm thế giới có hơn 700 nghìn người chết do kháng thuốc và đây vẫn là con số ước tính chưa đầy đủ. Tính đến năm 2050, số ca tử vong do kháng thuốc dự kiến là 10 triệu/năm, gấp 10 lần so với ước tính với bệnh ung thư, đái tháo đường

Với tình trạng kháng thuốc tại nước ta hiện nay, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã thiết lập mạng lưới giám sát vi khuẩn kháng thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh giai đoạn 2016-2020 với 16 bệnh viện tham gia giám sát trọng điểm về kháng thuốc.

WHO cảnh báo hiện Việt Nam được xếp vào một trong những nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất. Tình trạng bị kháng thuốc không chỉ xảy ra ở thuốc điều trị lao, sốt rét, viêm phổi…mà cả với thuốc dự phòng HIV/AIDS, các loại thuốc kháng sinh thế hệ mới

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cùng đại diện các Bộ, ban ngành ký cam kết hành động chung tay phòng chống kháng thuốc tại Lễ mít tinh

Một lý do được đưa ra dẫn đến tình trạng kháng thuốc tại Việt Nam hiện nay là do việc sử dụng kháng sinh tùy tiện khi không có đơn của bác sĩ, người dân có thể tự ý mua kháng sinh ở các hiệu thuốc. Không ít dược sĩ bán thuốc không đúng quy định. 

Lễ mít tinh đưa ra lời kêu gọi: Mỗi người dân chỉ nên mua và sử dụng thuốc kháng sinh khi được bác sỹ khám bệnh, kê đơn và sử dụng kháng sinh theo đúng hướng dẫn của bác sỹ. Người nông dân sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi phải theo sự hướng dẫn của cán bộ thú y.


Hiệp Nguyễn H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn