Bé ba tuổi ăn nhầm thuốc tránh thai của mẹ

Bé ba tuổi nhầm viên thuốc tránh thai trong ví mẹ là kẹo (Ảnh minh họa)

Uống thuốc tránh thai có khiến em bé bị dị tật bẩm sinh?

Những thắc mắc phổ biến về thuốc viên tránh thai kết hợp

Dời ngày "đèn đỏ" thế nào để tránh thai?

Đâm đơn kiện vì dùng thuốc tránh thai vẫn dính bầu

Theo BS. Tiến, việc trẻ em ăn nhầm thuốc vì tưởng là kẹo không phải là hiếm, nguyên nhân là phụ huynh để thuốc ở những nơi mà trẻ có thể tìm thấy được. Việc trẻ ăn nhầm thuốc tránh thai có thể gây một số tác dụng phụ cho bé như chóng mặt, buồn nôn, đau bụng và thậm chí thay đổi huyết áp.

BS. Tiến khuyến cáo, khi trẻ ăn nhầm thuốc, bất cứ là thuốc gì hoặc hóa chất, cần nhanh chóng gây nôn cho trẻ để làm sạch dạ dày, giảm bớt sự hấp thu của thuốc vào cơ thể. Nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng. Lưu ý là mang theo vỏ hoặc chai thuốc - hóa chất mà trẻ ăn uống nhầm để bác sỹ biết xử lý chính xác.

 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn