Tác hại của việc la mắng con cái có thể kể tới như: Ảnh hưởng đến sự phát triển, gây rối loạn tâm thần ở trẻ, khiến trẻ bị trầm cảm, tự ti...
Đánh đòn, quát mắng có thể ảnh hưởng xấu não bộ của trẻ
Trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý: Học tốt hơn khi di chuyển
Nuôi dạy trẻ thành công: Tập trung đào tạo kỹ năng xã hội
Mẹ không cần xuất chúng vẫn giúp con thông minh hơn nhờ làm điều này
Vấn đề về hành vi: Tác hại của việc la mắng con cái là khôn lường. Quát mắng trẻ không thực sự giải quyết được vấn đề mà có thể khiến trẻ cư xử tồi tệ hơn, gây nhiều hệ lụy, tác hại về lâu dài. Trẻ có thể gia tăng các hành vi xấu sau này với mục đích chống đối.
Ảnh hưởng phát triển não bộ: Những đứa trẻ thường xuyên bị quát mắng có sự khác biệt đáng chú ý ở cấu trúc não, đặc biệt là ở vùng não xử lý âm thanh và ngôn ngữ. Trẻ sẽ xử lý thông tin tiêu cực nhanh hơn thông tin tích cực.
Trầm cảm: Hậu quả của quát mắng thường xuyên là làm gia tăng triệu chứng trầm cảm, lo lắng ở trẻ. Trẻ bị trầm cảm có thể phát triển các hành vi tự hủy hoại bản thân như sử dụng chất gây nghiện hay tự tử.
Ảnh hưởng tới thể chất: Hậu quả của việc quát mắng thường xuyên là trẻ liên tục bị căng thằng. Căng thẳng quá mức làm tăng nguy cơ cao phát triển các bệnh mạn tính, rối loạn nội tiết tố, rối loạn tự miễn hay tử vong sớm sau này.
Các cơn đau mạn tính: Việc quát mắng trẻ thường xuyên có thể gây ra các tình trạng bệnh mạn tính gây đau sau này, ví dụ như viêm khớp, đau đầu, vấn đề về lưng và cổ.
Bình luận của bạn