Tổng thống Donald Trump áp thuế 100% lên dược phẩm có thương hiệu nhập khẩu vào Mỹ - Ảnh: Bussiness Standard.
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden phẫu thuật ung thư da
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc bệnh ung thư, đã di căn vào xương
PGS.TS Lê Văn Truyền: “Công nghiệp dược Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức”
Rút ngắn khoảng cách từ WHO-GMP lên các tiêu chuẩn cao hơn
Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ nhiều tháng nay đã cam kết áp thuế với thuốc nhập khẩu – nhóm hàng từng được miễn trong nhiệm kỳ đầu. Theo ông Trump, biện pháp này nhằm gây sức ép, buộc các hãng dược đẩy mạnh sản xuất trong nước và củng cố chuỗi cung ứng thuốc thiết yếu.
Tổng thống Donald Trump cũng coi thuế quan là cách thực hiện lời hứa giảm giá thuốc của mình, dù các chuyên gia cho rằng điều này khó đạt được.
Trước các động thái "cứng rắn" của ông Trump, nhiều hãng dược đã cam kết hàng trăm tỷ USD để xây mới hoặc mở rộng cơ sở sản xuất tại Mỹ. Chỉ trong tuần qua, Eli Lilly thông báo sẽ xây nhà máy trị giá 6,5 tỷ USD tại Houston, sau khi vừa công bố dự án 5 tỷ USD ở ngoại ô Richmond, bang Virginia.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump giải thích để được miễn thuế, các hãng dược chỉ cần chứng minh dự án đã “khởi công” hoặc “đang xây dựng”. Nhà Trắng cũng xác nhận với CNN rằng các công ty đang triển khai nhà máy sản xuất dược phẩm tại Mỹ sẽ không bị áp thuế với sản phẩm đó cho đến khi hoàn thành, kể cả các dự án khởi động trước chính quyền Trump.
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng tuyên bố này không gây tác động lớn đến các tập đoàn dược lớn, vốn đã có hoặc đang xây dựng nhà máy tại Mỹ. “Thông điệp của Tổng thống rõ ràng, nhưng ảnh hưởng thực tế có thể không đáng kể,” chuyên gia Jared Holz của Mizuho nhận định, theo CNN.
David Risinger, nhà phân tích của Leerink Partners, cũng cho rằng hầu hết các hãng dược lớn đã có kế hoạch đầu tư trong nước nên không bị ảnh hưởng, song khó xác định những nhà sản xuất nhỏ nào có thể chịu tác động.
Điều này lý giải vì sao cổ phiếu của nhiều hãng dược quốc tế vẫn tăng giá trong phiên giao dịch cuối tuần, như: AstraZeneca, GSK, Novartis và Sanofi – tất cả đều có kế hoạch xây nhà máy tại Mỹ. Trong khi đó, cổ phiếu của một số công ty như: Alibaba Health, Chugai, Daiichi, JD Health, Samsung Biologics, Sankyo và WuXi AppTec lại giảm mạnh trên các sàn giao dịch chứng khoán Châu Á, dù có thể được miễn thuế hoặc chiếm thị phần nhỏ tại Mỹ.
"Các công ty dược phẩm thuộc Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Mỹ (PhRMA) tiếp tục công bố hàng trăm tỷ USD đầu tư mới vào nước này nhờ chính sách thuế thúc đẩy tăng trưởng và các chính sách quản lý của Tổng thống Trump", ông Alex Schriver, Phó chủ tịch cấp cao của PhRMA, cho biết. “Áp thuế sẽ đe dọa các kế hoạch này, bởi mỗi đô la dành cho thuế là một đô la không thể đầu tư cho sản xuất hoặc nghiên cứu thuốc mới.”
Thuế mới của Mỹ khó làm giảm sự phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu

Chính sách thuế mới của Mỹ khó làm giảm sự phụ thuộc vào mặt hàng dược phẩm nhập khẩu, do chi phí nhập khẩu tăng cao, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của thị trường Mỹ - Ảnh: AFP
Theo CNN, các chuyên gia nhận định, dù nhiều hãng dược đang đổ tiền xây nhà máy tại Mỹ, động thái này không làm giảm đáng kể sự phụ thuộc của Mỹ vào nguồn cung nguyên liệu và thuốc thành phẩm từ nước ngoài. Ngành dược vốn hoạt động trong một mạng lưới toàn cầu, với nguyên liệu và sản phẩm được sản xuất tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới.
Neil Shearing, nhà kinh tế trưởng của hãng tư vấn Capital Economics, cho biết các nhà nhập khẩu Mỹ có thể đã tích trữ lượng lớn thuốc trong năm nay để đón đầu thuế mới, giúp giảm bớt tác động trong ngắn hạn. Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho giá rẻ này sẽ dần cạn kiệt.
Thuốc generic: Sau khi hết thời hạn bảo hộ phát minh, các công ty dược khác được phép sản xuất những thuốc tương tự biệt dược gốc được gọi tên là thuốc generic. Thuốc generic thường được đặt tên thương mại có thể giống hoặc khác với tên chung quốc tế (International Nonproprietary Names - INN)
Với các nước xuất khẩu, tác động của thuế quan Mỹ cũng được dự báo không quá lớn. Ông Neil Shearing cho rằng, các quốc gia phụ thuộc nhiều nhất vào xuất khẩu dược phẩm sang Mỹ là các thành viên Liên minh Châu Âu (EU). Trước đó, hồi tháng 7, ông Trump đã áp mức thuế thấp hơn, chỉ 15% với phần lớn hàng nhập từ EU bao gồm cả dược phẩm và miễn cho thuốc generic (phiên bản sao chép của thuốc gốc).
Theo Ủy ban Châu Âu, mức trần 15% này vẫn sẽ được duy trì. “Mức thuế trần rõ ràng và toàn diện này là ‘bảo hiểm’ đảm bảo không có thuế cao hơn với các doanh nghiệp Châu Âu,” người phát ngôn Ủy ban Châu Âu nói với CNN. Nhà Trắng cũng xác nhận sẽ giữ cam kết thuế trần 15% với EU và Nhật Bản.
Đáng chú ý, trong thông báo ngày 25/9, ông Trump không đề cập áp thuế với thuốc generic – loại thuốc chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường và có biên lợi nhuận mỏng. Các chuyên gia cảnh báo, nếu đánh thuế thuốc generic, tình trạng thiếu thuốc tại Mỹ có thể trầm trọng hơn, bởi các hãng sản xuất khó hấp thụ chi phí và có thể ngừng bán tại thị trường này.
Ấn Độ – quốc gia cung cấp gần 47% thuốc thiết yếu cho Mỹ, phần lớn là thuốc generic – hiện tạm thời được miễn ảnh hưởng.
Ông Namit Joshi, Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Dược phẩm Ấn Độ, nhận định: “Thuế mới khó tác động ngay đến xuất khẩu của Ấn Độ, vì phần lớn sản phẩm là thuốc generic đơn giản và nhiều công ty lớn đã có cơ sở sản xuất hoặc đóng gói tại Mỹ, đồng thời đang tìm kiếm thêm các thương vụ mua lại.”
Chính quyền Donald Trump vẫn chưa công bố kết quả điều tra về tác động an ninh quốc gia của việc nhập khẩu dược phẩm – được cho là bước đệm cho việc áp dụng mức thuế rộng hơn đối với ngành công nghiệp này trong tương lai.
Tháng trước, ông Trump từng nói với CNBC rằng mức thuế với thuốc nhập khẩu có thể tăng dần, lên tới 250%, tùy lộ trình.
Trong nhiệm kỳ 2, ông Trump đã khởi động hàng loạt cuộc điều tra về nguy cơ hàng nhập khẩu đe dọa an ninh quốc gia. Mới nhất là điều tra về đồ bảo hộ, vật tư y tế, robot và máy công nghiệp. Việc này đe dọa triển vọng kinh tế toàn cầu và khiến các doanh nghiệp khó ra quyết định kinh doanh.
Thông báo về thuế dược phẩm này được đưa ra cùng ngày với quyết định áp 50% thuế đối với tủ bếp và bàn trang điểm, 30% với đồ nội thất bọc nệm và 25% với xe tải hạng nặng sản xuất bên ngoài nước Mỹ.
Bình luận của bạn