Nhật Bản: Lớp "học khóc" giúp cân bằng tinh thần

Thức ăn cho tinh thần

Hà Nội sẽ dành 19.500 tỷ cho "tinh thần thể dục"

Sống lành mạnh giảm nguy cơ đột quỵ

TPCN từ cafe xanh liệu có giúp giảm cân?

Giảm stress bằng xoa bóp bấm huyệt

Ở Nhật Bản, nhiều người sẽ tập hợp thành các nhóm để khóc và thậm chí còn tổ chức những "hội thảo khóc" để giúp mọi người học cách khóc.

Theo Chuyên gia tâm lý Takashi Saga - người tự nhận là "chuyên gia nước mắt", dự án này sẽ giúp mọi người "học khóc" thông qua việc xem các tài liệu, sách, phim ảnh... tác động lên tình cảm, chạm đến cảm xúc của họ. Khi mọi người xúc động và khóc, gánh nặng tâm lý căng thẳng cũng như những buồn chán của mỗi người sẽ có cơ hội "trôi ra" theo dòng nước mắt.

Lớp học đặc biệt này diễn ra 2 buổi mỗi tháng, và nó được kỳ vọng là sẽ giúp con người xóa tan những định kiến về việc kiềm chế cảm xúc, khiến họ được giải tỏa tinh thần một cách lành mạnh và sống cân bằng hơn

songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bạn đọc viết