Ung thư đại trực tràng có thể có tiên lượng điều trị khả quan hơn đáng kể nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm
Podcast: Nguy cơ ung thư đại trực tràng từ một thói quen phổ biến
Ung thư đại trực tràng ngày càng thích “tấn công” người trẻ
Bác sĩ chỉ ra 5 sai lầm phổ biến làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng
5 cách bảo vệ đại tràng, hạn chế nguy cơ ung thư từ polyp
Theo Sciencedaily, nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Viện Karolinska và Đại học Umeå, Thụy Điển, thực hiện, dựa trên dữ liệu theo dõi kéo dài tới 14 năm của chương trình sàng lọc ung thư đại trực tràng tại khu vực Stockholm-Gotland.
ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến nhất. Tuy nhiên, tiên lượng của người bệnh thường tốt hơn đáng kể nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm.
Tại Thụy Điển, chương trình sàng lọc được triển khai rộng rãi cho người trong độ tuổi từ 60 đến 74, với tần suất hai năm một lần. Người dân được gửi bộ dụng cụ xét nghiệm về tận nhà và tự lấy mẫu phân. Mẫu sau đó được kiểm tra nhằm phát hiện những lượng máu rất nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Nếu xét nghiệm phát hiện có máu trong phân, người tham gia sẽ được chỉ định thực hiện các bước kiểm tra chuyên sâu hơn, phổ biến nhất là nội soi đại tràng.
Giảm tới 43% nguy cơ tử vong
Nghiên cứu theo dõi 376.511 người trong tối đa 14 năm tại chương trình sàng lọc ung thư đại trực tràng ở Stockholm và Gotland. Người dân từ 60-74 tuổi được mời thực hiện xét nghiệm hai năm một lần.
Johannes Blom, bác sĩ cấp cao và phó giáo sư tại Viện Karolinska, đồng thời là tác giả liên hệ của nghiên cứu, cho biết đánh giá trước đây cho thấy những người được mời tham gia sàng lọc có nguy cơ tử vong do ung thư đại trực tràng thấp hơn 14%.
Tuy nhiên, kết quả mới cho thấy lợi ích rõ rệt hơn ở những người thực sự tham gia chương trình.
Theo đó, kết quả nghiên cứu cho thấy, những người được mời tham gia sàng lọc có nguy cơ tử vong do ung thư đại trực tràng thấp hơn 26%. Trong khi đó, ở những người thực sự tham gia, nguy cơ tử vong thấp hơn tới 43%.
Theo bác sĩ Johannes Blom, mặc dù chương trình được cung cấp miễn phí và xét nghiệm khá đơn giản, khoảng một phần ba số người được mời vẫn không gửi mẫu xét nghiệm.
"Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia sàng lọc ung thư đại trực tràng và cho thấy hoạt động này thực sự có thể cứu sống nhiều người", ông Johannes Blom chia sẻ, theo Sciencedaily.
Trong thời gian theo dõi, các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận 1.668 ca tử vong do ung thư đại trực tràng.
Theo nhóm nghiên cứu, quy mô mẫu lớn, thời gian theo dõi dài và khả năng tiếp cận hệ thống dữ liệu y tế quốc gia của Thụy Điển là những điểm mạnh quan trọng của nghiên cứu.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý rằng những ước tính về mức giảm nguy cơ tử vong được đưa ra dựa trên các phương pháp điều chỉnh thống kê nhằm hạn chế những yếu tố gây sai lệch. Vì vậy, vẫn còn một mức độ không chắc chắn nhất định và kết quả cần được tiếp tục đánh giá trong các nghiên cứu khác.
Nghiên cứu được tài trợ bởi Hiệp hội Ung thư Thụy Điển, Hội đồng Nghiên cứu Thụy Điển và chính quyền khu vực Stockholm. Nhóm tác giả cho biết không có xung đột lợi ích.
Kết quả nghiên cứu một lần nữa cho thấy, vai trò quan trọng của sàng lọc trong phòng chống ung thư đại trực tràng. Với một xét nghiệm đơn giản, có thể thực hiện ngay tại nhà, việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do căn bệnh này.








Bình luận của bạn