2 trong số những loại siro ho có độc tố liên quan đến nhiều ca tử vong ở trẻ em tại Ấn Độ - Ảnh: Reuters.
WHO: 6 trẻ em tử vong sau khi uống siro ho nhiễm độc ở Cameroon
WHO cảnh báo về mối đe dọa toàn cầu do các loại siro ho nhiễm độc
Cảnh báo 14 loại siro ho khiến hàng trăm trẻ tử vong, tổn thương thận
300 trẻ tử vong liên quan đến siro ho, WHO kêu gọi phối hợp điều tra
Theo Reuters, WHO cho biết, các loại thuốc bị ảnh hưởng gồm Coldrif của Sresan Pharmaceutical, Respifresh TR của Rednex Pharmaceuticals và ReLife của Shape Pharma. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, các sản phẩm này chứa diethylene glycol (DEG) – một hóa chất cực độc từng gây nhiều vụ ngộ độc hàng loạt, với nồng độ gấp gần 500 lần mức cho phép.
Vụ việc nghiêm trọng này được phát hiện sau khi ít nhất 19 trẻ em dưới 5 tuổi tại bang Madhya Pradesh đã tử vong được cho là do uống siro ho bị nhiễm độc. Các mẫu thuốc đã bị cấm lưu hành trong nước và Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm Trung ương Ấn Độ (CDSCO) khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy thuốc đã được xuất khẩu ra nước ngoài.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng xác nhận chưa phát hiện lô hàng nào của các loại siro này nhập vào Mỹ.
Trước tình hình trên, chính quyền bang Tamil Nadu (Ấn Độ) đã ra quyết định thu hồi toàn bộ giấy phép và đóng cửa Công ty Sresan Pharmaceutical - nhà sản xuất siro Coldrif. Cơ quan điều tra tài chính Ấn Độ (Enforcement Directorate – ED) cũng đã khám xét 7 địa điểm liên quan đến công ty này ở thành phố Chennai vì nghi ngờ rửa tiền.
Một số địa điểm bị khám xét được cho là nhà riêng của các quan chức thuộc cơ quan quản lý dược của bang. Chủ sở hữu công ty, ông G. Ranganathan, đã bị bắt giữ vào tuần trước nhưng chưa đưa ra bình luận nào, theo Reuters.
Vụ bê bối lần này làm dấy lên lo ngại về chất lượng sản phẩm dược phẩm của Ấn Độ, quốc gia được mệnh danh là “hiệu thuốc của thế giới”, cung cấp 40% thuốc generic cho thị trường Mỹ và hơn 90% thuốc cho nhiều quốc gia Châu Phi.
WHO gần đây cũng cảnh báo về “lỗ hổng trong quản lý” của Ấn Độ đối với các loại siro bán trong nước. Từ năm 2023, Ấn Độ đã siết chặt quy định, yêu cầu kiểm nghiệm bắt buộc tại các phòng thí nghiệm nhà nước trước khi xuất khẩu siro ho, sau khi các sản phẩm tương tự của nước này từng bị cáo buộc gây tử vong cho nhiều trẻ em ở Gambia, Cameroon và Uzbekistan.
Giới chức y tế Ấn Độ hiện đang tăng cường kiểm tra toàn diện các cơ sở sản xuất dược phẩm trong nước, đồng thời khuyến cáo người dân ngừng sử dụng các loại siro Coldrif, Respifresh TR và ReLife để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.
WHO cũng cảnh báo, việc sử dụng những sản phẩm bị nhiễm độc này có thể gây ra các bệnh lý nghiêm trọng, đe dọa tính mạng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và kêu gọi các cơ quan y tế toàn cầu tăng cường giám sát, thu hồi các lô thuốc có liên quan.
Bình luận của bạn